Ngăn thả cá cúng ông Công ông Táo xuống Hồ Tây, tránh gây ô nhiễm

Ngày 14/1 (23 tháng chạp), các lực lượng chức năng quận Tây Hồ, Hà Nội tập trung xung quanh Hồ Tây nhằm ngăn người dân thả cá cúng ông Táo xuống hồ gây ô nhiễm. Cá người dân mang tới được thu gom lại để mang ra sông Hồng thả.

Cá chép đỏ, một loại cá nuôi vài tháng trước Tết ở trong ao nuôi hộ gia đình, thường không sống được khi vớt lên thả vào môi trường khác. Ảnh: VT

Cá chép đỏ, một loại cá nuôi vài tháng trước Tết ở trong ao nuôi hộ gia đình, thường không sống được khi vớt lên thả vào môi trường khác. Ảnh: VT

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Công dân và Khuyến học, khu vực ven hồ Tây thuộc các phố từ Trích Sài (Thụy Khuê, Tây Hồ) đến Võng Thị, Chùa Sài, Vệ Hồ, chùa Vạn Niên, vòng xuyến giáp đường Lạc Long Quân, khu vực gần UBND quận Tây Hồ... đã được lực lượng chức năng cắm biển "Nghiêm cấm phóng sinh các loài thủy sản xuống hồ".

Bên cạnh biển báo, chính quyền địa phương cũng cắt cử lực lượng công an làm nhiệm vụ, tuyên truyền cho người dân không thả cá. Nhiều người dân mang cá đến đành phải quay đầu đi thả phóng sinh tại nơi khác. Nhiều nơi, lực lượng tình nguyện viên mang xô chậu để đón cá của người dân sau đó mang thả ở sông Hồng.

Hồ Tây là hồ lớn nhất Hà Nội, thường xuyên xảy ra tình trạng cá chết nổi trắng mặt hồ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hằng năm, cứ vào dịp cúng ông Táo 23 tháng chạp, người dân thả cá phóng sinh và thả túi nilon xuống mặt hồ khiến tình trạng ô nhiễm càng thêm trầm trọng. Năm nay, học sinh, sinh viên các trường quanh Hà Nội và thanh niên địa phương ra ven hồ làm tình nguyện viên, hướng dẫn thả cá, gom túi nilon và tuyên truyền về bảo vệ môi trường khá đông đảo.

Lực lượng chức năng ngăn thả cá xuống tránh ô nhiễm Hồ Tây. Video: VT

Thời điểm gần nhất vào tháng 12/2022, lượng cá chết ở Hồ Tây khá nhiều do thiếu oxy trong nước, chất lượng nước ô nhiễm gây bất tiện cho cuộc sống sinh hoạt của người dân ven hồ. Bà Trần Thị Hà, công dân phường Bưởi, quận Tây Hồ cho biết, hiện tượng cá liên tục chết và nổi nhiều trên mặt hồ xuất hiện hơn 2 tháng nay.

"Để tránh tình trạng này, các phường đã họp bàn và bàn biện pháp ngăn người dân thả thêm cá xuống hồ do cá trong hồ mật độ dày đặc. Các phường quanh Hồ Tây phải vận động người dân hạn chế phóng sinh cá vào ngày 23 tháng Chạp", bà Hà chia sẻ.

VT

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/ngan-tha-ca-cung-ong-cong-ong-tao-xuong-ho-tay-tranh-gay-o-nhiem-179230114144455482.htm