Ngăn tội phạm lộng hành dịp cuối năm

Vụ một đối tượng dùng dao khống chế cướp điện thoại và gây thương tích ở cổ cho nạn nhân xảy ra tối 27-11 ở KP.7, P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa) được nhiều người quan tâm.

Đối tượng Nguyễn Quang Vinh bị cơ quan công an bắt giữ

Mặc dù Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quang Vinh (26 tuổi, ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa) là nghi can thực hiện vụ cướp tài sản nêu trên nhưng nhiều người không khỏi lo lắng trước hành vi táo bạo, manh động của tội phạm vào những tháng cuối năm 2022.

Thực tế, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm luôn được lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp chính quyền địa phương quan tâm. Trong những tuần gần đây, Công an tỉnh đã ra mắt Tổ công tác 161 tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm pháp luật trên những tuyến đường trọng điểm. Ngoài ra, công an các địa phương cũng đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán 2023. Nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm (ma túy, pháo); hoạt động “tín dụng đen”; tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép… đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, góp phần ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh, để ngăn chặn tội phạm lộng hành vào những tháng cuối năm 2022, đầu năm 2023, lực lượng công an cần chủ động, kịp thời phát hiện các vấn đề nổi lên về ANTT để có phương án phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Có biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, làm chuyển biến tình hình ANTT, đảm bảo an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Ngoài vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động của ngành Công an trong tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh cũng yêu cầu tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, cần đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tiến hành rà soát, tham mưu củng cố, phát huy vai trò của các mô hình, điển hình tiên tiến trong tự phòng, tự quản về ANTT tại địa bàn cơ sở.

Đặc biệt, mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh từ khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Đặng Ngọc

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202212/ngan-toi-pham-long-hanh-dip-cuoi-nam-3147481/