Ngang ngửa giữa 2 nền bóng đá

Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, bóng đá Việt Nam và Jordan đứng sát nhau, Việt Nam hạng 94 thế giới, còn Jordan 97.

Với đội tuyển quốc gia, đôi bên từng cùng bảng ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, lượt đi tại Mỹ Đình dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng, tuyển Việt Nam và Jordan hòa 0-0, lượt về tại Amman HLV Park Hang-seo cầm quân vẫn bất phân thắng bại 1-1 (Anh Đức mở tỷ số), nhưng Jordan giành vé đầu bảng với nhiều hơn 2 điểm. Vào VCK tại UAE 2 đội lại gặp nhau ở vòng 1/8. Tiếp tục bất phân thắng bại 1-1 trong 120 phút (Công Phượng gỡ hòa), Việt Nam thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu.

Ở cấp độ U.23, Jordan dự đủ cả 4 VCK và 2 lần vào tứ kết. Năm 2013, họ hòa U.23 Hàn Quốc 1-1, thắng chủ nhà Oman 1-0, Myanmar 6-1 và dừng bước trước UAE 0-1. Còn năm 2016 tại Qatar, U.23 Jordan và U.23 Việt Nam cùng bảng với UAE và Australia; Jordan thắng đoàn quân của HLV Miura 3-1 ở trận ra quân (Duy Mạnh gỡ bàn danh dự ở phút 87). VCK 2018 tại Trung Quốc, trong khi U.23 Việt Nam vào chung kết thì U.23 Jordan bị loại từ vòng bảng (hòa Saudi Arabia 2-2, Malaysia 1-1 và thua Iraq 0-1). Nếu U.23 Việt Nam là 7 thì U.23 Jordan có 5 cầu thủ từng góp mặt 2 năm trước tiếp tục đến Thái Lan. Ở vòng loại U.23 châu Á 2020, Jordan đánh bại chủ nhà Kuwait 2-1 và Kyrgyzstan 3-0, chia điểm với Syria 1-1, đứng đầu bảng E. Thầy trò HLV Abdel-Qader đã có quá trình chuẩn bị rất nghiêm túc cho VCK khi đã có 11 trận giao hữu với kết quả thắng 5, hòa 2 và thua 4, đồng thời đến Malaysia tập huấn từ rất sớm để làm quen với khí hậu, múi giờ Đông Nam Á trước khi sang Thái Lan.

Một đặc điểm hạn chế với các cầu thủ Jordan ở các giải đấu lớn là sự thất thường, thiếu ổn định. Họ có thể chơi một trận rất hay nhưng lại đánh mất mình ở trận đấu tiếp theo ngay sau đó. Điển hình là ở VCK Asian Cup 2019, tuyển Jordan thăng hoa, đá bại tuyển Úc, Syria ở vòng bảng nhưng gục ngã trước Việt Nam.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202001/ngang-ngua-giua-2-nen-bong-da-2983224/