Ngang nhiên khai thác cát trái phép trước trụ sở xã

Người dân sinh sống tại thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) đang rất bức xúc về tình trạng khai thác cát trái phép tại ven sông Cu Đê diễn ra rầm rộ hơn 8 tháng nay nhưng vẫn không bị chính quyền xã vào cuộc kiểm tra, xử lý theo quy định. Điều khó tin hơn, điểm khai thác cát trái phép này lại nằm phía trước và chỉ cách trụ sở UBND xã Hòa Bắc chưa đầy 200m.

Máy múc, xe tải hoạt động nhộn nhịp để lấy cát trái phép tại sông Cu Đê trong những ngày qua

Công khai lấy cát trái phép

Vùng bãi bồi chạy ven sông Cu Đê, đoạn qua địa bàn xã Hòa Bắc nhiều năm qua vẫn được người dân gìn giữ và không bao giờ khai thác cát nhằm tránh tình sạt lở, xâm thực vào những diện tích mía, hoa màu bên trong. Thế nhưng, kể từ đầu năm 2018 đến nay, một đơn vị đóng trên địa bàn thôn Nam Yên do ông Trần Văn Lơ quản lý đã ngang nhiên dùng máy múc, xe tải các loại ra vào bãi bồi ven sông Cu Đê (thôn Nam Yên) để khai thác cát rồi vận chuyển đến bãi tập kết cát thuộc Công ty S.H (nằm gần thôn Phò Nam) để phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh.

Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi có mặt tại tuyến đường bê tông dẫn vào điểm khai thác cát trái phép do ông Lơ quản lý. Mới dừng chân khoảng 30 phút nhưng đã chứng khiến hàng chục lượt xe tải đang chở đầy ắp cát mới được đưa lên từ bờ sông Cu Đê để đi tiêu thụ. Mặc dù điểm khai thác này nằm cách trụ sở UBND xã Hòa Bắc chưa đầy 200m, nhưng chính quyền địa phương tỏ ra không biết và không cho lực lượng đi kiểm tra, xử lý suốt thời gian qua. Theo người dân, việc khai thác cát trên mặc dù là trái phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động vào ban ngày và chở cát đi qua trước UBND xã để tiêu thụ tại công trường thi công đường Hồ Chí Minh, nằm cách đó 3km.

Xe tải lấy cát ra khỏi điểm khai thác

Trao đổi với PV, nhiều người dân ở thôn Nam Yên bức xúc kể: “Mới 6 giờ sáng mà đã có 2, 3 xe tải nối đuôi ào ào vào lấy cát rồi. Ít lâu sau, những xe đầy ắp cát này lại tung hoành trên đường làng, rồi đi qua trước trụ sở ủy ban xã nhưng vẫn không bị kiểm tra hay xử lý gì cả”.

Những người dân này cũng khẳng định với chúng tôi, nếu có người lạ tới đây là đơn vị khai thác cát sẽ cho dừng ngay lập tức. Các xe tải sẽ được tấp vào một điểm gần đó để chờ “lệnh” từ công ty rồi mới đi. Sau nhiều ngày theo dõi, chúng tôi nhiều lần bám theo sau những xe tải lấy cát từ khu vực trên và đều được các xe tải này dẫn đến một điểm tập kết cát (gần thôn Phò Nam) nằm cạnh tuyến đường ĐT 601, thuộc Công ty S.H để phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh.

Hàng trăm m3 cát được tập kết bên trong công trường thi công của Công ty S.H

Chính quyền xã có “cho phép” khai thác ?

Trao đổi với PV, ông Thái Văn Hoài Nam,- Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết, trên địa bàn xã không hề có tình trạng khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, trong lúc trao đổi với ông Nam, chúng tôi vẫn thấy nhiều xe tải chở cát chạy từ điểm khai thác trái phép đi ngang qua trụ sở UBND xã.

Khi được PV hỏi về tình trạng này, ông Nam lý giải rằng: Mỗi ngày, đường qua địa bàn xã có đến hàng ngàn xe tải qua lại nên không nắm rõ. “Chính quyền xã đang cho một đơn vị tận thu cát tại sông Cu Đê để làm đường giao thông nông thôn. Nếu có tình trạng khai thác cát trái phép tại tại sông Cu Đê thì chính quyền xã sẽ cho lực lượng đi kiểm tra và xử lý ngay”- ông Nam nói.

Đường làng nổi sình lầy vì xe chở tải chở cát ra vào rầm rộ

Còn bà Lê Thị Thu Hà- Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc thì khẳng định với chúng tôi rằng: “Đây là điểm khai thác cát được chính quyền xã cho phép”. Bà Hà lý giải rằng đây thực chất không phải là mỏ hay điểm khai thác cát trái phép như người dân phản ánh. “Chúng tôi cho ông Trần Văn Lơ (ngụ thôn Nam Yên) đứng ra khai thác cát để phục vụ thi công đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, với tổng chiều dài khoảng 1km sau khi đã có đơn yêu cầu. Đây là chủ trương của Phòng Tài nguyên và môi trường huyện về việc tận dụng bãi bồi để làm đường giao thông nông thôn”- bà Hà thông tin.

Qua tìm hiểu, được biết vào tháng 3/2016, UBND huyện Hòa Vang đã có văn bản yêu cầu Phòng Tài nguyên và môi trường huyện dừng tham mưu cấp phép, gia hạn khai thác cát trên địa bàn huyện Hòa Vang. Trong trường hợp để xảy ra tình trạng kahi thác cát trái phép trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/ngang-nhien-khai-thac-cat-trai-phep-truoc-tru-so-ubnd-xa-1257105.html