Ngang nhiên thu phí đỗ xe ở TP.HCM: Người dân chờ câu trả lời rõ ràng

Nhiều người ngang nhiên thu phí đỗ xe, tự lập bãi thu phí ở nơi cấm dừng, đỗ tại TP.HCM khiến bạn đọc bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng sớm giải quyết.

Sáng 8-5, PLO vừa đăng tải bài điều tra "Nhiều người ngang nhiên thu phí đỗ xe ở TP.HCM" khiến bạn đọc bức xúc vì sự việc này cứ tái diễn hết năm này qua năm khác nhưng vẫn chưa có hồi kết.

Việc vào trung tâm TP.HCM tìm nơi đỗ xe ô tô là một khó khăn đối với các bác tài. Từ đó, ứng dụng My Parking - đỗ xe có thu phí do lực lượng TNXP thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP TP.HCM ra đời. Cũng từ đây kéo theo những câu chuyện bên lề như xuất hiện nhiều người lạ mặt, mặc thường phục tự ý lại thu tiền mặt các tài xế với giá 50.000 nghìn đồng "bao đậu" và đã có "app lo"...

Dưới đây là những ý kiến bạn đọc bình luận sau bài viết "Nhiều người ngang nhiên thu phí đỗ xe ở TP.HCM"PLO đăng tải.

Đường Ngô Đức Kế thu phí đỗ xe qua app nhưng rất nhiều ô tô dừng lại bị một số người ở đây thu tiền mặt. Ảnh: TÂN - YÊN

Đường Ngô Đức Kế thu phí đỗ xe qua app nhưng rất nhiều ô tô dừng lại bị một số người ở đây thu tiền mặt. Ảnh: TÂN - YÊN

Những trải nghiệm không vui...

Sau bài viết, một số bạn đọc cũng đã chia sẻ về trải nghiệm không vui khi gửi xe ở khu vực trung tâm thành phố.

- "Do công việc nên tôi hay di chuyển đến đường Đông Du, quận 1. Mỗi lần đến tôi đều bị thu phí 50.000 đồng dù chỉ đỗ xe tầm khoảng 30 phút đến 1 giờ đồng hồ. Rõ ràng trên bảng tôi thấy đỗ mức phí cho 1 giờ chỉ từ 25.000 - 40.000 đồng và được thu qua app nhưng mấy người ở đây lúc nào cũng lấy tiền mặt. Có lần tôi đã thắc mắc về mức giá và việc thu tiền mặt nhưng sau đó tôi nhận lại được thái độ khó chịu và những câu nói cực kỳ khó nghe" - bạn đọc Thanh Tâm.

- "Mỗi lần mà nhận khách ở mấy tuyến đường có thu phí ở trung tâm thành phố là tôi ngán ngẫm, tôi thà hủy chuyến để bị trừ điểm tích lũy còn hơn vô đó chịu mất phí mà không biết phí đó đi về đâu" - bạn đọc Minh Khang.

- "Có lần tôi cũng ghé đường Mạc Thiên Tích, quận 5 quan sát cũng thấy băng rôn đề nghị không trả tiền cho bất kỳ cá nhân nào nhưng khi tôi vừa tấp xe vào thì lập tức có người áp sát, hướng dẫn đỗ xe, đòi tôi 50.000 đồng. Thấy lạ nhưng tôi không dám thắc mắc vì sợ gặp phiền phức" - bạn đọc Kiên Long.

Hàng dãy ô tô đỗ tại nơi không được phép ở quận 5 và phải trả tiền cho những người trông giữ ở đây. Ảnh: TÂN - YÊN

Những người ở khu vực phía sau BV ĐH Y dược thản nhiên đi thu tiền bãi. Ảnh: TÂN - YÊN

Phải làm rõ số thu phí tiền đổ xe đi về đâu

Bên cạnh đó, một số bạn đọc cho rằng tình trạng thu phí ngoài luồng như trên sẽ ảnh hưởng nhiều đến công tác quản lý, an ninh trật tự của địa phương. Vì thế các cơ quan chức năng phải sớm vào cuộc để tránh những hậu quả xấu.

- "Theo tôi việc này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại TP.HCM mà còn những người từ nơi khác đến hay khách du lịch. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh TP, đặc biệt là vấn đề du lịch. Các cơ quan chức năng phải có những biện pháp quyết liệt hơn như tăng cường kiểm tra các địa điểm có tổ chức thu phí đỗ xe qua app" - bạn đọc Mai Thy.

- "Biết là tự phát nhưng cứ xử phạt hành chính rồi lại tái phạm như vậy có nghĩa lý gì đâu. Số tiền những người này thu được chắc cao hơn nhiều lần tiền đóng phạt. Phải lấy một trường hợp nào đó xử lý thật nặng mới đủ sức răn đe" - bạn đọc Hạnh Dung.

- "Dán băng rôn khuyến cáo người dân không phải là cách giải quyết triệt để. Các phường nên lên lắp camera giám sát hành vi của người thu phí ở khu vực này để kiểm soát, tránh những sự việc đáng tiếc" - bạn đọc Huy Dũng.

- "Công ty thu phí bị bù lỗ 8 tỉ đồng vào cho việc tổ chức thu phí đỗ ô tô theo giờ qua app My Parking trong năm 2021 có khi nào do việc những người lạ mặt thu tiền mặt, không thu qua app mà ra không? Chứ dân đỗ xe thì nhiều, mà giá đỗ lại cao sao mà lỗ được, thắc mắc quá" - bạn đọc Gia Huy.

- "Trong bài thấy có đoạn viết là những người lạ mặt này lại nói chuyện, trao đổi với lực lượng TNXP, vậy họ có liên quan gì không nhỉ?" - bạn đọc Thùy Trâm.

- "Đọc bài phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM, tôi cho rằng cơ quan chức năng nên làm việc với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP TP.HCM để phía công ty quản lý lại lực lượng TNXP xem quá trình làm việc như thế nào và sự việc này có liên quan gì đến lực lượng TNXP không. Tôi mong chờ câu trả lời rõ ràng" - bạn đọc Văn Giang.

HUỲNH THƠ

Nguồn PLO: https://plo.vn/ngang-nhien-thu-phi-do-xe-o-tphcm-ban-doc-mong-cho-cau-tra-loi-ro-rang-post732256.html