Ngành Bác sĩ Đa khoa có điểm sàn riêng không?

Thí sinh hỏi năm 2019, các trường đào tạo Bác sĩ Đa khoa có đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng như ngành sư phạm hay không?

Em là Trần Thiên Quân, học sinh lớp 12 tại Bạc Liêu. Năm nay, em dự định thi ngành Bác sĩ Đa khoa của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM. Thí sinh phải đạt học lực giỏi mới được tham gia xét tuyển ngành Y và sẽ có điểm sàn riêng cho ngành này? Nếu đúng như vậy, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ lấy điểm sàn bao nhiêu?

PGS.TS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch:

Từ năm 2019, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, sẽ có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) riêng, tương tự ngành sư phạm.

Điểm sàn này do Bộ GD&ĐT đưa ra dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019. Tất cả trường đào tạo các ngành liên quan lĩnh vực sức khỏe đều phải áp dụng mức sàn này.

Do đó, hiện tại, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chưa thể khẳng định lấy điểm sàn ở mức bao nhiêu.

Mặt khác, quy định về học lực giỏi năm 12 đối với thí sinh xét tuyển chỉ dành cho trường hợp xét tuyển học bạ. ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không xét tuyển qua học bạ nên không áp dụng quy định này.

Mời bạn đọc tư vấn thêm cho bạn Thiên Quân. Bạn đọc có câu hỏi cần tư vấn gửi về tòa soạn theo địa chỉ email giaoduc@zing.vn.

Minh Nhật

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nganh-bac-si-da-khoa-co-diem-san-rieng-khong-post907021.html