Ngành công nghiệp tình dục Nhật chuyển mình thích ứng với dân số già

Một lý do quan trọng là bởi dịch vụ tình dục thực sự quá đắt đỏ nên người ta lựa chọn những dịch vụ thay thế khác.

Khu phố đèn đỏ của Nhật - Ảnh: Fast Japan

Thế kỷ 17, khu vực Yoshiwara Đông Bắc thủ đô Tokyo (ở thời đó được biết đến với cái tên Edo), là một trong những trung tâm đèn đỏ lớn. Những người hành nghề mại dâm nam và nữ đi dọc các con phố và chào mời đủ loại dịch vụ.

400 năm sau, Yoshiwara vẫn là trung tâm của ngành công nghiệp tình dục Nhật, thế nhưng nhu cầu của khách hàng giờ đây đã khác. Rất nhiều điểm cung cấp dịch vụ “tắm xà phòng” ví như “Female Emperor” đang mọc lên, giá cho mỗi lần sử dụng dịch vụ ước khoảng gần 100 USD, tức hơn 2 triệu đồng Việt Nam.

Sự chuyển mình của Yoshiwara phản ánh cho nhiều thay đổi lớn trong ngành công nghiệp tình dục Nhật. Rất khó để có được các số liệu đáng tin cậy, thế nhưng những dịch vụ tình dục nhẹ nhàng dường như đang ngày một được ưa chuộng hơn những dịch vụ kiểu truyền thống.

Ngành công nghiệp tình dục Nhật hiện giờ chú trọng nhiều hơn đến sự gần gũi và lãng mạn và những dịch vụ kiểu này đang phát triển, theo chuyên gia xã hội học, bà Masahiro Yamada.

Việc chuyển hướng sang dịch vụ kiểu mới bắt đầu từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai với sự tác động của người Mỹ. Các yếu tố nhân khẩu học và kinh tế đã khiến thay đổi này diễn ra nhanh hơn. Giờ đây, 28% dân số Nhật trên 65 tuổi, tỷ lệ dân số già tại Nhật như vậy cao nhất thế giới. Người già sống khỏe trong thời gian dài hơn và vì vậy nhu cầu với các dịch vụ nhẹ nhàng cũng cao hơn.

Một ấn bản gần đây của tạp chí tuần Shukan Post đã miêu tả về việc những người đàn ông già đến dịch vụ tắm xà phòng chỉ để nói chuyện với các nữ tiếp viên như thế nào.

Chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ tình dục chuyên gửi nhân viên nữ phục vụ đến nhiều gia đình và khách sạn ở Hiroshima cho biết người già đã trở thành đối tượng khách hàng chính của cơ sở ông. Thay cho nhu cầu “quan hệ” thông thường, khách hàng già chỉ muốn dành thời gian với phụ nữ trẻ.

Chủ biên tạp chí tình dục My Journey, ông Akira Ikoma, chia sẻ giờ đây các tạp chí của ông chủ yếu nhắm đến đối tượng khách hàng độ tuổi 50-60. Những bức ảnh trong tạp chí nghiêm trang và bớt lộ liễu hơn, không lộ bộ phận sinh dục và lộ quá nhiều ngực. Hoặc thậm chí, tạp chí khiêu dâm tuổi già còn in hình Maori Tezuka, ngôi sao khiêu dâm nữ 80 tuổi đã về hưu sau 9 năm làm việc.

Cùng lúc đó, ngành công nghiệp tình dục cũng đang điều chỉnh để thích nghi với nhiều người Nhật trẻ tuổi đang ngày một bớt ưa thích tình dục kiểu truyền thống.

Trước đây, từng có thời gian nhiều đàn ông trẻ Nhật quan hệ lần đầu với gái mại dâm, và điều đó từng được coi như đương nhiên. Thế nhưng giờ đây không còn thiếu đàn ông đã lớn tuổi mà chưa một lần quan hệ tình dục. Kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho thấy đến 42% đàn ông và 44% phụ nữ dưới 35 tuổi chưa kết hôn và chưa từng quan hệ tình dục.

Nhiều người trẻ tuổi coi việc quan hệ tình dục gây mệt mỏi. Dịch vụ dành cho họ thường muốn dậy họ cách tự thỏa mãn. Người trẻ có thể tiếp cận với website cung cấp dịch vụ chat với gái khỏa thân hoặc các đoạn video "mát mẻ".

Không ít người nhận xét đàn ông Nhật ngày một thiếu tự tin. Truyền thông địa phương thường nhắc đến cụm từ “động vật ăn cỏ”, tức là những người đàn ông sợ phụ nữ độc lập. Những quán cafe cung cấp dịch vụ phụ nữ đứng bón đồ ăn cho đàn ông luôn đông kín. Tại một số điểm kinh doanh dịch vụ khác, đàn ông trả tiền để có phụ nữ nằm cạnh. Nếu muốn được nhìn thẳng vào mắt, họ phải trả thêm tiền.

Yếu tố kinh tế cũng là một yếu tố khiến ngành công nghiệp tình dục thay đổi. Khoảng thời gian vàng son khi mà khách hàng có dư tiền vung hết chỗ này chỗ khác đã không còn. Tình dục thực sự rất đắt đỏ, còn nếu chỉ đến sử dụng dịch vụ tại quán cafe có cung cấp dịch vụ tình dục loại nhẹ chỉ tốn khoảng 1.000 yên, tương đương 200 nghìn VND.

Tuy nhiên, tính tổng quan, toàn bộ ngành dịch vụ tình dục Nhật vẫn tăng trưởng tốt. Các dịch vụ liên quan đến tình dục tăng trưởng 2,1% trong năm 2014, doanh số tại các cửa hàng tình dục tăng gần 1% dù dân số Nhật đang già và giảm.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/nganh-cong-nghiep-tinh-duc-nhat-chuyen-minh-thich-ung-voi-dan-so-gia-3444701.html