Ngành dầu khí trong thời kỳ công nghiệp 4.0

Sáng ngày 10/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Hội Dầu khí Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân đã tổ chức tọa đàm: 'Ngành dầu khí Việt Nam trong cách mạng công nghiệp 4.0'.

Phát biểu tại tọa đàm, tất cả các ý kiến đều ghi nhận những đóng góp của ngành dầu khí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, về nộp ngân sách nhà nước, ngành dầu khí luôn đứng trong top những ngành có đóng góp quan trọng.

Theo TS Nguyễn Đức Kiên, hiện các nước trên thế giới đang tích cực xây dựng kế hoạch triển khai trên diện rộng mang tính tổng thể ứng dụng khoa học công nghệ vào nhiều ngành nghề. Trong bối cảnh ấy, ngành dầu khí Việt Nam cần phải xác định rõ trong chiến lược phát triển, việc hình thành một nền công nghiệp dầu khí sẽ là động lực đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Muốn được như thế, nhiều ý kiến cho rằng, phải ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân lực ngành dầu khí; bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, nghiên cứu sửa đổi một số vấn đề đến nay được coi là đã không còn phù hợp trong Luật Dầu khí để giúp ngành này bứt phá, tìm hướng đi với công nghệ tiên tiến, góp phần quan trọng trong đóng góp vào ngân sách nhà nước.

M.Loan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/kinh-te/nganh-dau-khi-trong-thoi-ky-cong-nghiep-40-tintuc415278