Ngành điện đồng hành cùng Đà Nẵng phòng chống thiên tai

Trong cơn bão số 5 và trận lụt lịch sử vừa qua, bên cạnh các lực lượng quân đội, công an, ngành điện lực cũng đã có những đóng góp quan trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân trong thời điểm nguy hiểm nhất. Đó là đánh giá của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với TP Đà Nẵng về công tác khắc phục hậu quả sau bão số 5 diễn ra chiều 19/10.

Báo cáo Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, thời điểm bão số 5 đổ bộ và mưa lũ diễn ra, ngập diện rộng trên địa bàn Đà Nẵng, có nơi ngập đến 2m với tổng số nhà bị ngập gần 70.000 nhà. Trước tình huống khẩn cấp, ngành điện lực đã chủ động ngừng cung cấp điện để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho những khu vực ngập lụt nặng, không để xảy ra chết người do điện giật. Trong tối 14/10, cả khu vực miền Trung có 850 ngàn hộ khách hàng sử dụng điện mất điện, chiếm 91%. Ngay sau khi nước rút, ngành điện đã cấp điện trở lại cho các khu vực đảm bảo an toàn, đồng thời khẩn trương ra quân khắc phục sự cố.

Đến 16h ngày 17/10, toàn bộ sự cố điện tại các quận huyện trên địa bàn Đà Nẵng đã được khắc phục. Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực và hiệu quả xử lý tình huống của ngành điện lực, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời điểm ngập lụt. Cũng trong buổi làm việc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trao tặng cho TP Đà Nẵng số tiền 2 tỷ đồng, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung trao tặng cho TP Đà Nẵng 500 triệu đồng để hỗ trợ khắc phục thiên tai.

Thực hiện : Nguyễn Hùng Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nganh-dien-dong-hanh-cung-da-nang-phong-chong-thien-tai