Ngành du lịch tăng tốc cán đích chỉ tiêu 2018

Chiều ngày 16/10, tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch cho biết, tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng đạt xấp xỉ 11,7 triệu lượt, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017. Đồng thời cho biết, ngành du lịch đang nỗ lực tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ vào hơn 2 tháng cuối năm, nhằm cán đích mục tiêu đón 16 triệu lượt khách du lịch quốc tế Chính phủ giao.

Ngành du lịch Việt Nam đang tăng tốc về đích năm 2018

Ngoài ra, trong 9 tháng 2018, khách du lịch nội địa ước đạt 62,1 triệu lượt trong đó khách lưu trú đạt 30,2 triệu lượt. Tính chung tổng doanh thu từ khách du lịch trong đạt 451.200 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017.

Cùng với kết quả trên, 9 tháng qua ngành du lịch cũng đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, được ghi nhận là đã mang lại hiệu ứng tích cực cho tăng trưởng khách du lịch của toàn ngành. Đặc biệt là các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được tổ chức dày đặc, triển khai sôi nổi tới các thị trường truyền thống và nhiều thị trường mới, lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam triển khai quảng bá.

Đối với các địa phương, đánh giá từ Tổng cục Du lịch, các tỉnh, thành phố đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh du lịch triển khai thực hiện Luật Du lịch 2017 đồng thời tăng cường quản lý điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa hoạt động quảng bá, xúc tiến; ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý. Hiệu quả liên kết giữa các địa phương và các vùng được phát huy, đem lại những kết quả tích cực, góp phần hình thành rõ nét các vùng động lực phát triển của du lịch Việt Nam.

Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn thừa nhận còn những bất cập, tồn tại cần phải khắc phục, như: công tác quản lý chưa theo kịp với tốc độ tăng trưởng cao về khách quốc tế đến Việt Nam; việc đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường còn nhiều tồn tại; ô nhiễm môi trường tại một số điểm du lịch vẫn diễn ra, tai nạn ảnh hưởng đến an toàn của khách du lịch…

Nhiều vấn đề du lịch được báo chí quan tâm tại buổi họp báo

Như vậy, năm 2018 đã đi qua ¾ chặng đường, với hơn 2 tháng còn lại, ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh, thời gian còn rất ít, việc cán đích chỉ tiêu đón 15-16 triệu lượt khách quốc tế Chính phủ giao và 16 triệu lượt khách mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra là đầy thách thức.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Tuấn vẫn hết sức kỳ vọng và lạc quan, bởi hiện các hoạt động xúc tiến du lịch được thực hiện như con thoi trong thời gian ngắn gần đây đã bắt đầu có hiệu ứng tích cực; danh tiếng điểm đến Việt Nam sau khi tổ chức World Travel Award trao tặng giải thưởng “Du lịch Việt Nam điểm đến hàng đầu châu Á và châu Úc” vào ngày 3/9 bắt đầu lan truyền mạnh mẽ trên toàn thế giới. Không những thế, quý IV chúng ta lại bắt đầu bước vào mùa cao điểm đến khách du lịch quốc tế nên khả năng lượng khách sẽ tăng cao trong những tháng cuối của năm 2018.

Theo đó, để duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế và nội địa, hoàn thành mục tiêu được giao trong năm 2018, 3 tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Tuấn cho hay, ngành du lịch sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: Trình thủ tướng phê duyệt Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đề án nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; tiếp tục đẩy mạnh khai thác thị trường qua các hoạt động quảng bá; ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, quảng bá du lịch; quản lý chặt tour giá rẻ, kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên; tăng cường quản lý điểm đến, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch…

Du lịch duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20% Việt Nam nhận Giải thưởng Du lịch Thế giới 2018 93% khách quốc tế hài lòng khi du lịch Việt Nam

Hoa Quỳnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nganh-du-lich-tang-toc-can-dich-chi-tieu-2018-110330.html