Ngành đường sắt hủy nhiều chuyến tàu vì bão số 9

Do ảnh hưởng của bão số 9 gây sạt lở đất tại khu vực Nha Trang trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM, ngành đường sắt dự kiến hủy 2 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn.

Ngày 25/11, trao đổi với Thế Giới Tiếp Thị Online, ông Đỗ Quang Văn – Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết liên quan đến sự cố do bão số 9 gây sạt lở đất tại khu vực Nha Trang trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM khiến ít nhất 3 đoàn tàu SE1, SE3 và SE21 với hơn 1.000 khách trên tàu phải dừng lại tại các ga ở Khánh Hòa, ngành đường sắt đã có chỉ đạo khắn phục.

Cụ thể, ngành đường sắt đã tiến hành chuyển tải hơn 1.000 hành khách mắc kẹt khi sự cố xảy ra. Ông Lê Hồng Sơn - Phó giám đốc Vận tải đường sắt Sài Gòn chi nhánh tại Nha Trang cho biết đến trưa 25/11 đã tiến hành chuyển tải bằng ô tô hành khách của các tàu SE1 và SE3. Riêng hành khách trên tàu SE21 dự kiến 2 giờ nữa sẽ chuyển tải xong. Trong khi đó, các đoàn tàu từ Nha Trang ra phía Bắc vẫn hoạt động bình thường.

Ngành đường sắt đã tiến hành chuyển tải hơn 1.000 hành khách mắc kẹt do ảnh hưởng bão số 9

Bên cạnh đó, để ứng phó với bão số 9, ngành đường sắt đã lên kế hoạch chuyển tải hành khách giữa ga Nha Trang – Tháp Chàm trên các tàu SE10, SE2, SE4 xuất phát từ Sài Gòn ngày 24/11.

Cụ thể, ngành đường sắt sẽ tổ chức chuyển tải hành khách của tàu SE1 xuất phát ngày 23/11 bằng ô tô từ Hòa Tân đến Tháp Chàm, tổ chức chuyển tải hành khách của tàu SE21 xuất phát từ Huế ngày 24/11 bằng ô tô từ Suối Cát đến Tháp Chàm. Đồng thời, đường sắt sẽ chuyển tải hành khách của tàu SE3 xuất phát từ Hà Nội ngày 23/11 bằng ô tô từ Ngã Ba đến Tháp Chàm và bàn giao hành khách các tàu SE5, SE7 xuất phát từ ngày 24/11 cho ban chuyển tải tại ga Nha Trang.

Ngoài ra, 2 chuyến tàu SE22 và SQN4 xuất phát từ ga Sài Gòn hôm nay cũng sẽ ngưng khai thác. Các hành khách sẽ được bố trí đi chuyến tàu trong ngày tiếp theo.

HỒNG TRÂM

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/nganh-duong-sat-huy-nhieu-chuyen-tau-vi-bao-so-9-18803.html