Ngành Giáo dục Thanh Hóa vinh danh nhà giáo tiêu biểu

Ngành GD&ĐT Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, vinh danh các nhà giáo tiêu biểu của giáo dục tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao bức trướng kỷ niệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao bức trướng kỷ niệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Ngày 19/11, tại Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Tới dự buổi lễ có ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, vinh danh nhà giáo tiêu biểu.

Dự lễ kỷ niệm còn có ông Đào Xuân Yên - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 200 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 5 vạn cán bộ, giáo viên trong toàn tỉnh.

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh truyền thống “tôn sư trọng đạo” cao đẹp và thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp để vinh danh những nhà giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

PGS.TS Trần Văn Thức phát biểu ôn lại truyền thống 40 năm giáo dục tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu ôn lại truyền thống 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, PGS.TS Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa khẳng định: “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống cao cả, thấm sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam và ngày 20/11 chính là dịp để thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp ấy.

Theo PGS.TS Trần Văn Thức, vào những năm 1945, Thanh Hóa từ địa phương chỉ có khoảng 10 trường Tiểu học Pháp - Việt và một trường Trung học duy nhất là College Đào Duy Từ đến năm học 1954-1955, giáo dục xứ Thanh đã phát triển lên 544 trường phổ thông, với hơn 67.000 học sinh.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đến giai đoạn hiện tại, ngành Giáo dục Thanh Hóa có quy mô đứng thứ 3 cả nước, chỉ sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tính đến năm 2022, toàn tỉnh có hơn 2.000 cơ sở giáo dục, gần 600 trung tâm học tập cộng đồng cùng hàng chục trường nghề, cao đẳng, đại học. Đội ngũ nhà giáo hùng hậu với 52.000 người cùng với đó là 900.000 học sinh.

Kết quả thi HSG quốc gia, khu vực và quốc tế của xứ Thanh nhiều năm qua luôn đứng trong tốp dẫn đầu cả nước. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục toàn diện những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, từ vị trí xếp hạng thứ 49 năm 2018 đến năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã vươn lên thứ 27 trong tổng số 63 tỉnh, thành cả nước (tăng 22 bậc).

“Thành công mà ngành Giáo dục Thanh Hóa đạt được từ sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, trước hết và quan trọng hơn cả là nhờ đội ngũ nhà giáo có năng lực, nhiệt huyết, tận tâm cống hiến, bám trường bám lớp như: Nhà giáo Trịnh Hữu Thường, Nguyễn Văn Huê, Nguyễn Xuân Trạc, Lê Văn Hoành,... các nhà giáo đã trở thành tấm gương tiêu biểu cho giáo giới tỉnh nhà”, PGS.TS Trần Văn Thức khẳng định.

Nhà giáo Doãn Thị Phương Nga - Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ (Sầm Sơn) đại diện 200 nhà giáo tiêu biểu phát biểu.

Nhân dịp này, người đứng đầu ngành Giáo dục Thanh Hóa cũng bày tỏ sự thấu hiểu, sẻ chia cùng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của Ngành trước những khó khăn, vất vả đang trải qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn đội ngũ nhà giáo sẽ tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho giáo dục tỉnh.

“Về phần mình, với chức năng quản lý nhà nước, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã, đang và sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách kịp thời; trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện góp phần thúc đẩy sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của tỉnh chuyển biến tích cực trong thời gian tới”, PGS.TS Trần Văn Thức khẳng định.

Tại buổi lễ kỷ niệm, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành GD&ĐT Thanh Hóa đạt được trong suốt những năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX nêu rõ: “Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện GD&ĐT, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giữ vững và phát huy thành tích giáo dục mũi nhọn và vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước”.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các nhà giáo có thành tích xuất sắc.

Mục tiêu lớn lao nhưng rất đỗi vinh quang đó thuộc về trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, trong đó ngành GD&ĐT, đội ngũ các thầy giáo, cô giáo đóng vai trò xung kích, đi đầu trong tổ chức triển khai thực hiện.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, ông Hưng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là ngành Giáo dục Thanh Hóa cần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025;

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục...

Các nhà giáo xuất sắc dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đối với đội ngũ nhà giáo, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp sư phạm để thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đồng thời, khắc phục mọi khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt. Chung sức, đồng lòng đưa sự nghiệp GD&ĐT Thanh Hóa ngày càng phát triển, tô thắm bảng vàng thành tích của tỉnh nhà.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng bức trướng kỷ niệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Ngành GD&ĐT Thanh Hóa.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 200 nhà giáo có thành tích xuất sắc, góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012-2022.

Toán- Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nganh-giao-duc-thanh-hoa-vinh-danh-nha-giao-tieu-bieu-post615855.html