Ngành Giáo dục: Thực hiện tốt các chính sách dành cho thanh niên

Ngày 11/12, Đoàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do ông Nguyễn Văn Tuyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Làm việc với đoàn có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cùng lãnh đạo một số Vụ, Cục liên quan.

Theo số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT, năm học 2017 - 2018, cả nước có 1.269.903 giáo viên, giảng viên; 23.004.097 học sinh, sinh viên (HSSV). Trong đó HSSV trong độ tuổi thanh niên là 4.280.711chiếm 18,6% (với 2.508.564 học sinh trung học phổ thông và1.772.147 sinh viên đại học, cao đẳng sư phạm).

Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiều cơ chế, chính sách về giáo dục đối với thanh niên đã được ban hành, cơ bản đáp ứng, tạo điều kiện và cơ hội cho thanh niên được tham gia học tập và nâng cao trình độ văn hóa, được phổ cập giáo dục theo quy định.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Các chính sách dành cho đối tượng thanh niên, HSSV dân tộc thiểu số, dân tộc rất ít người, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên thuộc diện hộ nghèo, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn… đã từng bước được hoàn thiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên, HSSV tham gia giáo dục. Những thanh niên, sinh viên giỏi, cán bộ trẻ có năng lực được đi đào tạo ở nước ngoài.

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016- 2020), ngành giáo dục đã triển khai đầy đủ, kịp thời, đồng bộ tất cả các mục tiêu của Chiến lược. Trong đó, đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách pháp luật liên quan đến thanh niên, lan tỏa các tấm gương người tốt việc tốt; tạo môi trường học tập, rèn luyện an toàn, lành mạnh, thân thiện, sáng tạo, khởi nghiệp cho HSSV; các kỹ năng thiết yếu như kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng xã hội… được các nhà trường quan tâm đưa vào giảng dạy.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên của ngành giáo dục và cho rằng, những kết quả này đã tác động tích cực đến đối tượng thanh niên, HSSV thời gian qua.

Bên cạnh đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng đề nghị Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát, đánh giá các chính sách pháp luật thanh niên trong lĩnh vực giáo dục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện để mọi thanh niên đều có thể tiếp cận với những chính sách và được tham gia giáo dục. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh nêu gương, lan tỏa các tấm gương người tốt, việc tốt, tiêu biểu trong đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, HSSV trong toàn xã hội.

Đánh giá cao sự phối hợp của Trung ương Đoàn và Bộ GD&ĐT thời gian qua, ông Nguyễn Văn Tuyết nhấn mạnh, Bộ GD&ĐT cần duy trì sự phối hợp liên ngành với Trung ương Đoàn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên đạt được hiệu quả trong thời gian tới.

PV

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nganh-giao-duc-thuc-hien-tot-cac-chinh-sach-danh-cho-thanh-nien-84625.html