Ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ảnh hưởng sau bão số 5

Cơn bão số 5 ngày 18-9 đã khiến hệ thống cơ sở vật chất một số trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế thiệt hại nặng nề.

Nhiều điểm trường bị thiệt hại nặng như: Trường Tiểu học Phú Lưu (TP Huế) bị tốc mái 6 phòng học; Trường THPT Phong Điền (huyện Phong Điền) có dãy nhà 3 tầng bị tốc mái; Trường Đặng Hữu Phổ (huyện Quảng Điền) bị tốc mái 8 phòng học… Toàn tỉnh còn 3 trường học gồm: Tiểu học Quảng Phú 1, Trung học cơ sở Đặng Hữu Phổ (huyện Quảng Điền), Tiểu học Phú Lưu (TP Huế) với 1.343 học sinh chưa thể đến trường do trường có nhiều lớp học bị hư hỏng nặng.

Trường THPT Phong Điền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 5.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Cơn bão số 5 đi qua, lãnh đạo sở đã tiến hành kiểm tra thực tế các địa phương, khu vực bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng để chỉ đạo các trường cùng với địa phương, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phối hợp khắc phục kịp thời hậu quả do bão gây ra. Trước mắt, sở chỉ đạo các trường và cơ sở giáo dục với phương châm “bốn tại chỗ”, phát huy nội lực nhà trường, kết hợp sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, đoàn thể, lực lượng công an, quân đội, phụ huynh học sinh để khắc phục những thiệt hại, nhằm đưa nhà trường ổn định việc dạy và học trong thời gian sớm nhất. Sở cũng yêu cầu các trường tổng hợp báo cáo những thiệt hại về tài sản, phòng học tốc mái… để có kế hoạch sửa chữa, sớm đi vào ổn định, đảm bảo điều kiện học tập an toàn cho học sinh và tổ chức giảng dạy của giáo viên. Các trường đã xây dựng kế hoạch học bù, đảm bảo chương trình học cho học sinh phải nghỉ học do bão, ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản gần 10 tỷ đồng”.

Để học sinh toàn tỉnh ổn định việc học tập và theo kịp chương trình chung, ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên - Huế rất cần sự quan tâm, chung tay hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về kinh phí, trang thiết bị, dụng cụ học tập, đồ dùng … cho các cơ sở giáo dục bị thiệt hại, sớm khắc phục hậu quả sau bão để trở lại hoạt động dạy và học bình thường; xây dựng phương án dạy học khi không đủ lớp học do các phòng học bị gió bão làm tốc mái nhà để đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh, nhất là đối với học sinh cuối cấp.

Tin, ảnh: THU NGA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nganh-giao-duc-tinh-thua-thien-hue-bi-anh-huong-sau-bao-so-5-635785