Ngành hải quan phát hiện một loạt vụ vận chuyển, mua bán ma túy

Trong thời gian từ 16/6 đến 15/7, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 979 vụ việc vi phạm, thu ngân sách gần 60 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Rất nhiều vụ việc điển hình được Tổng cục Hải quan báo cáo trong thời gian từ 16/6 đến 15/7 đều liên quan ma túy.

Theo báo cáo vừa được Tổng cục Hải quan cho biết ngày 1/8, trong khoảng thời gian trên, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 979 vụ việc vi phạm, thu ngân sách gần 60 tỷ đồng.

Trong số này, một trong những vụ việc điển hình được phía hải quan nêu lên là ngày 3/7, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên cùng lực lượng công an đã phát hiện 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật vi phạm gồm: 1 bánh heroin, 808 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp theo, ngày 8/7, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, số ma túy trên có nguồn gốc từ nước ngoài mua về tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tang vật thu giữ là 2 túi ma túy đá, 4000 viên hồng phiến và 1 khẩu súng.

Tới 11/7, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực Miền Nam (Đội 6), Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ 1 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy tại phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ là 179 bánh heroin.

Ngoài ma túy, một trong những vụ việc được ngành hải quan điểm lại là ngày 12/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện 1 kiện hành lý ký gửi có dấu hiệu nghi vấn của ông Võ Xuân Dục, sinh năm 1977, quốc tịch Việt Nam. Cơ quan chức năng đã phát hiện 12 mẫu vật là sừng của loài tê giác 2 sừng Châu Phi, tổng trọng lượng là 7.260 gram.

Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách từ đầu năm tới 30/7 đạt 172.043 tỷ đồng, bằng 60,79% dự toán, tăng 4,51% so với cùng kỳ năm 2017. Qua đó, ngành hải quan ước số thu 7 tháng đạt 172.500 tỷ đồng bằng 60,95% dự toán, tăng 3,43% so với cùng kỳ năm 2017./.

Xuân Dũng (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nganh-hai-quan-phat-hien-mot-loat-vu-van-chuyen-mua-ban-ma-tuy/516799.vnp