Ngành Hải quan: Tập trung chống buôn lậu dịp tết Nguyên đán 2020

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, nhất là dịp cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp trong mọi loại hình xuất nhập khẩu, ở mọi địa bàn cửa khẩu, biên giới… Chính vì vậy, ngành Hải quan đang tập trung xây dựng, triển khai các kế hoạch đấu tranh.

Lực lượng chống buôn lậu sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát và bám sát địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm. Trong ảnh: Tàu cao tốc chống buôn lậu Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Trung tuần tra trên biển . Ảnh: M.HÙNG .

Lực lượng chống buôn lậu sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát và bám sát địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm. Trong ảnh: Tàu cao tốc chống buôn lậu Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Trung tuần tra trên biển . Ảnh: M.HÙNG .

Nguy cơ cao về ma túy, gian lận xuất xứ

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Hùng Anh cho biết: Do nhu cầu tiêu dùng tăng cao, dịp tết Nguyên đán luôn tiềm ẩn nguy cơ cao với nhiều diễn biến phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

“Quá trình đấu tranh, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm gần đây cho thấy, tình hình buôn lậu không còn bó hẹp trong một vài địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm mà có chiều hướng phức tạp, diễn ra trên tất cả các tuyến từ cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không cho đến loại hình chuyển phát nhanh. Trong đó, đáng báo động là những vi phạm liên quan đến gian lận xuất xứ, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia”- Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu nói.

Theo đánh giá của Cục Điều tra chống buôn lậu, thời gian tới, đặc biệt trong dịp cao điểm tết Nguyên đán, các địa bàn trọng điểm sẽ trải rộng trên phạm vi cả nước.

Trong đó, tuyến đường bộ tập trung vào khu vực biên giới các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, An Giang, Long An, Tây Ninh, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Phước…

Tuyến đường biển, đường sông quốc tế ở khu vực cảng Hải Phòng, TPHCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, vùng biển Đông bắc và miền Trung.

Tuyến hàng không, bưu điện là sân bay quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Bưu điện Hà Nội, TPHCM, các hãng chuyển phát nhanh quốc tế.

Đặc biệt, đối tượng trọng điểm được xác định rất đa dạng, phức tạp. Đáng chú ý là các đối tượng khu vực biên giới thông thạo ngôn ngữ, địa bàn của các nước láng giềng sẽ móc nối, câu kết với đối tượng người nước ngoài để tổ chức các đường dây, ổ nhóm vận chuyển hàng lậu với sự “cộng tác”, tiếp tay của chủ xe, lái xe khách, xe tải.

Khu vực đường biển, lực lượng Hải quan đặc biệt cảnh giác với đối tượng thuyền viên, những doanh nghiệp thường xuyên đăng ký kiểm tra vào giờ cao điểm, thường xuyên hủy tờ khai đã được phê duyệt, doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan…

Trong khi tuyến hàng không, bưu điện đối tượng được xác định có nguy cơ vi phạm cao là hành khách xuất nhập cảnh, tiếp viên hàng không, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua đường hàng không, bưu điện, khách hàng gửi, nhận bưu phẩm, bưu kiện…

Các mặt hàng trọng điểm được xác định là hàng nhập khẩu có thuế suất cao và tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết như rượu, bia, thuốc lá, mỹ phẩm, thực phẩm… Ngoài ra, động vật hoang dã, rác thải, phế liệu, ma túy, vũ khí, ngoại tệ… cũng được đánh giá là những nhóm hàng có rủi ro cao.

Tham mưu hiệu quả, tác chiến quyết liệt

Để chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là dịp cao điểm sắp tới, Cục Điều tra chống buôn lậu đang chủ trì xây dựng trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Mục tiêu quan trọng đặt ra là thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài chính về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Trong đó, Cục Điều tra chống buôn lậu phải thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tham mưu, giúp lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Bộ Tài chính triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia về đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thường mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cùng với đó là tham mưu giúp lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo triển khai công tác nghiệp vụ kiểm soát hải quan trong toàn Ngành.

Thứ hai, là tổ chức đấu tranh trực tiếp. Lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm bắt tình hình; tổ chức tuần tra, kiểm soát và bám sát địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm; tổ chức đấu tranh quyết liệt với các đường dây, ổ nhóm, trong đó chú trọng vào những mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, sức khỏe người dân… Lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu chia sẻ: Thông thường có thể giờ làm việc hành chính là 8 giờ/ngày, nhưng dịp cao điểm sắp tới, các đơn vị và CBCC phải xác định tinh thần quyết tâm triển khai nhiệm vụ 24/7 (24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần).

Đặc biệt, theo Cục trưởng Nguyễn Hùng Anh, quán triệt chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn tại Hội nghị triển khai phối hợp công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu trước, trong và sau tết Nguyên đán 2020, do Cục Điều tra chống buôn lậu tổ chức ngày 18/10, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung để kế hoạch được ban hành đảm bảo tính khả thi và đạt hiệu quả cao nhất trong thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai phối hợp công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu trước, trong và sau tết Nguyên đán 2020, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh: Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành Hải quan. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa xuyên biên giới, nhất là tội phạm ma túy xuyên quốc gia có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, Cục Điều tra chống buôn lậu và các đơn vị chức năng cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị quan trọng này, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cộng đồng, chống thất thu ngân sách.

Về Kế hoạch chống buôn lậu trước, trong và sau tết Nguyên đán 2020, Cục Điều tra chống buôn lậu cần tiếp tục hoàn thiện các nội dung liên quan. Nội dung đấu tranh phòng, chống không chỉ là những mặt hàng truyền thống, có nguy có vi phạm cao như rượu, bia, thuốc lá mà cần mở rộng hơn nữa, nhất là tập trung thêm vào những mặt hàng “nóng” có nguy cơ gian lận, vi phạm cao đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo quyết liệt trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, cần kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch đấu tranh của ngành Hải quan với các kế hoạch chuyên đề của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/nganh-hai-quan-tap-trung-chong-buon-lau-dip-tet-nguyen-dan-2020-113735.html