Ngành hóa dầu Nga đưa ra lộ trình phát triển mới trong tình hình mới

Vào hôm 30/5, chuyên gia Valery Andrianov của InfoTEK cho biết Nga đã đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng: Đưa nguyên liệu thô vào sản xuất hóa dầu, với hy vọng đẩy nhanh sự phát triển của ngành.

Chính phủ Nga đã phê duyệt lộ trình mới cho sự phát triển của ngành hóa dầu, theo những báo cáo được công bố vào ngày 22/5. Theo tài liệu này, Nga sẽ thúc đẩy sản xuất polyme quy mô lớn, với mức nâng là 34% vào năm 2025.

“Trước hết, cần chú ý đến những kế hoạch nhằm đẩy nhanh đáng kể sự phát triển của ngành. Mặc dù theo dự định của Chiến lược Năng lượng năm 2030, tỷ trọng nguyên liệu dùng trong nhu cầu hóa dầu phải tăng từ 23,1% (năm 2018) lên 35% vào năm 2035, mục tiêu phát triển cũng cho thấy nhiều tham vọng: Sản xuất hóa dầu phải tăng từ 26,7% năm 2022 lên 35,2% vào năm 2025. Trên thực tế, thời hạn đạt mục tiêu đã giảm đi một thập niên” - trích lời của chuyên gia.

Ông Andrianov nhấn mạnh, Nga sẽ đạt được mục tiêu như vậy, nhờ có sự gia tăng đáng kể trong nguồn cung nguyên liệu, chứ không phải vì giảm tổng thể sản xuất hóa dầu ở Nga.

“Điều này sẽ được chứng minh bằng những con số tăng trưởng sản xuất đề ra trong lộ trình: Từ 6,9 triệu tấn năm 2022 lên 9,9 triệu tấn năm 2025” - chuyên gia này nói thêm.

Ngọc Duyên

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/nganh-hoa-dau-nga-dua-ra-lo-trinh-phat-trien-moi-trong-tinh-hinh-moi-686087.html