Ngành năng lượng Iran đề cao cảnh giác về các cuộc tấn công mạng

Bộ trưởng dầu mỏ Iran cho rằng cần có các biện pháp đề phòng do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và 'cuộc chiến tranh kinh tế toàn diện' mà nước này cáo buộc Mỹ phát động nhằm vào Tehran.

AFP đưa tin, Bộ trưởng dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh ngày 29/9 đã ra chỉ thị cho ngành năng lượng phải cảnh giác cao độ trước nguy cơ xảy ra các vụ tấn công thực địa và tấn công mạng.

Trong tuyên bố đăng trên trang web Shana của Bộ Dầu mỏ, Bộ trưởng Zanganeh nhấn mạnh: "Toàn bộ các công ty và cơ sở của ngành dầu mỏ cần cảnh giác đầy đủ về các vụ tấn công thực địa và tấn công mạng."

Quan chức này cho rằng, cần có các biện pháp đề phòng do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và "cuộc chiến tranh kinh tế toàn diện" mà nước Cộng hòa Hồi giáo này cáo buộc Mỹ phát động nhằm vào Tehran.

Mỹ, Saudi Arabia, Đức, Anh và Pháp cáo buộc Iran gây ra các vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arbia hôm 14/9 buộc nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới phải giảm mạnh sản lượng dầu, điều mà Iran một mực bác bỏ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nganh-nang-luong-iran-de-cao-canh-giac-ve-cac-cuoc-tan-cong-mang/597916.vnp