Ngành Quân y tiếp tục nâng cao toàn diện công tác bảo đảm quân y toàn quân

Chiều 10-12, tại Hà Nội, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Quân y năm 2020, sơ kết 5 năm công tác điều trị dự phòng giai đoạn 2014-2019. Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y chủ trì hội nghị.

 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, toàn quân hiện có 30 bệnh viện, hơn 400 bệnh xá. Trong 5 năm qua, hệ thống bệnh viện quân đội được đầu tư lớn về xây dựng hạ tầng cơ sở, mua sắm trang thiết bị y tế và hệ thống xử lý chất thải, công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Quân y các đơn vị đã triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự theo đúng quy định của Bộ và Cục Quân y. Công tác quản lý sức khỏe tại các đơn vị dần đi vào nền nếp, tỷ lệ quân số khỏe luôn giữ vững 98,5-99%. Các bệnh viện, bệnh xá thực hiện nghiêm túc các chế độ chuyên môn; chế độ khám bệnh, kê đơn đảm bảo hợp lý, an toàn; chế độ thường trực cấp cứu, hội chẩn được duy trì tốt; áp dụng nhiều biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và an toàn người bệnh; tăng cường công tác kết hợp quân-dân y, đảm bảo hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên cho biết, năm 2019, ngành Quân y đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu theo kế hoạch công tác năm, trong đó một số nội dung đã hoàn thành xuất sắc, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất; công tác phòng, chống dịch bệnh, quản lý, bảo vệ sức khỏe ngày càng được chú trọng, quân số khỏe toàn quân được giữ vững và vượt chỉ tiêu quy định; chủ động tham mưu, đề xuất có hiệu quả nhiều nhiệm vụ, nội dung, giải pháp chiến lược về công tác quân y, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và sự nghiệp y tế đất nước; công tác đối ngoại quân y được mở rộng và ngày càng đi vào hoạt động thực chất và có hiệu quả...

Trong năm 2020, ngành Quân y tiếp tục nâng cao toàn diện công tác bảo đảm quân y cho SSCĐ và các tình huống khẩn cấp; chú trọng các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới; lực lượng hải quân, không quân và các lực lượng mới thành lập. Tập trung củng cố tuyến quân y cơ sở và hệ thống y học dự phòng; nâng cao chất lượng khám phúc tra sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh và khám sức khỏe định kỳ; thực hiện tốt quản lý sức khỏe ngay tại tuyến cơ sở; ứng dụng, phát triển kỹ thuật mới, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng phòng, chống dịch bệnh; khám, chữa bệnh; duy trì tỷ lệ sử dụng giường bệnh viện: 90-125%, tỷ lệ sử dụng giường bệnh xá: 50-55%. Quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, giữ vững tỷ lệ quân số khỏe hơn 98,5%; giảm tỷ lệ đột tử, tử vong nhanh do bệnh lý. Bên cạnh đó, ngành Quân y cần nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chú trọng y học quân sự; củng cố tiềm lực y tế-quốc phòng, duy trì kết hợp quân dân y; mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là với quân y các nước có mối quan hệ truyền thống, các nước ASEAN và trong khu vực; tổ chức tốt lực lượng tham gia Gìn giữ hòa bình...

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác điều trị dự phòng giai đoạn 2014-2019.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nganh-quan-y-tiep-tuc-nang-cao-toan-dien-cong-tac-bao-dam-quan-y-toan-quan-604919