Ngành sản xuất Trung Quốc giảm tốc tháng thứ ba liên tiếp

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm tốc tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 2 vừa qua nhưng tốc độ đã chậm lại, bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy nền kinh tế thứ hai thế giới đang dần 'mất đà'.

Hàng hóa được xếp tại cảng Dương Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc ngày 1/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Hàng hóa được xếp tại cảng Dương Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc ngày 1/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm tốc tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 2 vừa qua nhưng tốc độ đã chậm lại, bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy nền kinh tế thứ hai thế giới đang dần "mất đà" và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ tiếp tục tạo gánh nặng lên xuất khẩu trong bối cảnh triển vọng về một thỏa thuận vẫn đang mờ mịt.

Chỉ số quản lý thu mua (PMI) của Caixin/Markit trong tháng 2 đã tăng lên mức 49,9 từ mức 48,3 của tháng trước, tuy nhiên vẫn dưới ngưỡng 50 phân tách xu hướng mở rộng và thu hẹp của ngành sản xuất.

Tuy nhiên, tổng các đơn hàng mới - thước đo hoạt động xuất khẩu trong tương lai - đã quay trở lại đà tăng trong tháng 2 lên mức 50,2 từ mức 47,3 của tháng 1, sau khi giảm liên tiếp trong hai tháng trước đó. Giá sản phẩm đầu ra cũng tăng lần đầu tiên trong 4 tháng. Sản lượng của các nhà xưởng cũng tăng nhẹ sau khi giảm trong tháng trước.

Số liệu công bố ngày 1/3 của Caixin/Markit lạc quan hơn so với thống kê chính thức từ Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) đưa ra trước đó một ngày, cho thấy đơn hàng xuất khẩu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Chỉ số PMI của Caixin tập trung nhiều hơn vào các doanh nghiệp nhỏ, do đó sự chênh lệch giữa hai chỉ số phản ánh mức tăng nhẹ của nhu cầu nội địa và có thể là tác động từ một loạt chính sách kích thích nền kinh tế triển khai từ cuối năm 2018.

Mức độ lạc quan giữa các doanh nghiệp giảm từ mức cao trong tháng 1, mức cao nhất trong 8 tháng. Giới quan sát cho rằng điều này phản ánh tâm trạng lo ngại của các công ty về các tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có nguy cơ tạo thêm áp lực cho hoạt động sản xuất.

Nền kinh tế Trung Quốc đã có dấu hiệu "hụt hơi" trong nhiều tháng qua với mức tăng trưởng chỉ dừng ở 6,6% trong năm 2018. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong gần 3 thập niên qua trong bối cảnh Bắc Kinh đang phải chống chọi với núi nợ công khổng lồ.

Ông Julian Evans-Pritchard - thuộc Capital Economics, nhận định tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đứng trước sức ép không hề nhỏ và sẽ tiếp tục gặp áp lực cho tới giữa năm nay.

Mặc dù Chính phủ Trung Quốc đã có nhiều biện pháp nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế, song các nhà phân tích quan ngại rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có nguy cơ giảm tốc sâu hơn nếu các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ thất bại./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nganh-san-xuat-trung-quoc-giam-toc-thang-thu-ba-lien-tiep-/114420.html