Ngành Tài chính thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư, dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, công tác thông tin tuyên truyền của Bộ Tài chính đã được triển khai đồng bộ và mang lại nhiều kết quả tích cực trên mọi mặt công tác.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì hội nghị.

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền

Chiều ngày 12/11/2019, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Thế Dũng – Chánh văn phòng Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính, Văn phòng Bộ Tài chính, Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính, các cơ quan báo chí ngành Tài chính…

Theo Báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, triển khai thực hiện Chỉ thị, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã chỉ đạo kịp thời các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan báo chí ngành Tài chính và Liên Chi hội (LCH) Nhà báo ngành Tài chính triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung, yêu cầu Chỉ thị của Ban Bí thư.

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, chất lượng hoạt động của LCH Nhà báo ngành Tài chính đã có những bước chuyển rõ nét, vị trí, vai trò của LCH được nâng lên, tổ chức LCH ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, phong phú hơn, hiệu quả hơn, thu hút nhiều hội viên tham gia. Nhờ đó, công tác thông tin tuyên truyền của Bộ Tài chính đã được triển khai đồng bộ và mang lại nhiều kết quả tích cực trên mọi mặt công tác

Để triển khai công tác thông tin tuyên truyền đạt hiệu quả, hàng năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài chính để phục vụ nhu cầu thông tin cho các cơ quan báo chí trong cả nước.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, mỗi năm Bộ Tài chính đã tổ chức trung bình từ 37-42 cuộc họp báo, cung cấp khoảng 50-60 thông tin thông cáo báo chí cho các cơ quan báo chí; Lãnh đạo Bộ Tài chính, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã chủ động trả lời khoảng hơn 200 cuộc phỏng vấn báo, đài trong nước và quốc tế về các vấn đề quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan báo chí tác nghiệp...

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Dũng - Chánh văn phòng Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, trong thời gian qua, các cơ quan báo chí của ngành Tài chính đều giữ đúng định hướng, tư tưởng, quan điểm, tôn chỉ mục đích của Đảng, thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ Tài chính. Đồng thời nhấn mạnh, bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý tài chính - ngân sách của Nhà nước, Bộ Tài chính đã rất cởi mở cung cấp, minh bạch thông tin. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí ngành Tài chính làm rất tốt công tác thông tin tuyên truyền về ngành.

Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 37-CT/TW

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai ghi nhận những kết quả mà các cơ quan thuộc Bộ Tài chính, LCH Nhà báo ngành Tài chính và các cơ quan báo chí ngành Tài chính đã đạt được trong thời gian qua.

Để phát huy những thành tích đạt được và tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư, Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ, LCH Nhà báo ngành Tài chính, các cơ quan báo chí tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Kế hoạch thông tin tuyên truyền hàng năm do Bộ Tài chính ban hành góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành Tài chính.

Ban Chấp hành LCH Nhà báo ngành Tài chính cần bám sát nội dung Chỉ thị số 37–CT/TW, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Ngành; tranh thủ tối đa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các đơn vị liên quan đối với hoạt động của LCH.

Đồng thời, Ban Chấp hành LCH phải nỗ lực, năng động, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu, xây dựng chương trình hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về chi hội cơ sở; Lựa chọn cán bộ làm công tác hội phải tâm huyết, nhiệt tình, phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, xây dựng hội ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Thứ trưởng đề nghị LCH Nhà báo ngành Tài chính cần làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên để thu hút ngày càng đông hội viên tham gia vào tổ chức hội; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị - xã hội, nhận thức về vai trò, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, góp phần tích cực vào phát triển và nâng cao vị thế của hệ thống báo chí ngành Tài chính.

Bên cạnh đó, LCH cần bám sát yêu cầu cụ thể về công tác tư tưởng, công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác xây dựng cơ sở theo hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, và công tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ luôn được Lãnh đạo Bộ tạo điều kiện hỗ trợ các chi hội. Đồng thời, tiếp tục phát huy tốt tôn chỉ mục đích về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào bản dự thảo báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX).

Ngọc Ánh (t/h)

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/nganh-tai-chinh-thuc-hien-hieu-qua-chi-thi-so-37cttw-cua-ban-bi-thu-315239.html