Ngành thép: Quy hoạch “chạy theo” doanh nghiệp

Nhìn từ dự án thép Hoa Sen - Cà Ná, nhiều chuyên gia cho rằng quy hoạch ngành thép hiện nay của Bộ Công thương đang chạy theo doanh nghiệp, có thể dẫn đến nhiều hệ lụy cả về kinh tế lẫn môi trường.

Ảnh minh họa.

Habeco: Bổ nhiệm con ông Trịnh Xuân Thanh tại Halico là “đúng quy trình”

Báo cáo của Tổng CTCP Rượu bia nước giải khát Hà Nội (Habeco) về công tác cán bộ tại công ty con của Habeco - Công ty Cồn rượu Hà Nội (Halico) cho biết, về quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm con trai ông Trịnh Xuân Thanh , ông Trịnh Hùng Cường (sinh năm 1992 trình độ cử nhân quản trị kinh doanh, Đại học Queen Mary - Vương Quốc Anh) là do nhu cầu tuyển dụng vị trí Trợ lý Giám đốc.

Theo đó, ngày 8/10/2015 Halico tổ chức phỏng vấn tuyển dụng và ký hợp đồng thử việc theo quy định đối với ông Cường.

"Sau một thời gian làm việc, công ty nhận thấy ông Cường là cán bộ trẻ, năng động, có năng lực chuyên môn phù hợp với công tác thị trường", báo cáo nêu rõ. (Xem tiếp)

Quy hoạch ngành thép “chạy theo” doanh nghiệp

Nhiều chuyên gia cho rằng quy hoạch ngành thép hiện nay của Bộ Công thương đang chạy theo doanh nghiệp, có thể dẫn đến nhiều hệ lụy cả về kinh tế lẫn môi trường.

Một trong những dự án được nhắc đến làm minh chứng là “khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen - Cà Ná - Ninh Thuận” được Bộ Công thương đưa vào quy hoạch chỉ 2 ngày trước khi chính thức được công bố tại hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận (ngày 27/8).

Ông Trương Thanh Hoài, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công thương), cho rằng dự án thép Hoa Sen - Cà Ná được “thừa kế” từ dự án tổ hợp thép Vinashin - Lion từng được Thủ tướng xem xét, phê duyệt cách đây 8 năm, đồng thời khẳng định “Hoa Sen không làm, thép Cà Ná vẫn vào quy hoạch”. (Xem tiếp)

Bắt giam đại gia thủy sản ở Bạc Liêu

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Chí Dũng, Giám đốc Công ty CP thủy sản Minh Hiếu và bà Nguyễn Thị Út, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu (cùng khóm 2, P.1, TX.Giá Rai) để điều tra làm rõ hành vilừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ 14 giờ cùng ngày, lực lượng công an tiến hành khám xét trụ sở Công ty CP thủy sản Minh Hiếu, đến 19 giờ việc khám xét vẫn chưa kết thúc. (Xem tiếp)

Mưa ngập uy hiếp Tân Sơn Nhất

Chỉ sau trận ngập lịch sử hôm 26/8 hơn nửa tháng, cơn mưa giông lớn kéo dài hơn 2 tiếng chiều 11/9 lại khiến một số bãi đỗ máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất ngập nước, khiến nhiều người lo lắng hoạt động của cảng hàng không lớn nhất nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí phải đóng cửa.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh, tình huống TSN ngập nặng khiến hoạt động bay bị dừng hoàn toàn có thể tái diễn. Do TSN vẫn phải dùng chung hệ thống thoát nước của toàn TP, nên khi toàn bộ khu vực xung quanh sân bay ngập thì nước trong sân bay cũng không thể thoát ra. (Xem tiếp)

Ngay sau bão số 4, sắp có siêu bão cấp 17 đổ bộ biển Đông

Siêu bão này có tên quốc tế là Meranti, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (từ 200 - 220 km/giờ), giật trên cấp 17.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện bão Meranti đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 10 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. (Xem tiếp)

TUẤN VIỆT

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/nganh-thep-quy-hoach-chay-theo-doanh-nghiep-1972191.html