Người lên đường chi viện, người ở nhà đều phải ý thức chống dịch!

Theo chuyên gia, không chỉ người lên đường chi viện, người ở nhà đều phải có ý thức chống dịch!

Quảng Ninh tiếp tục cử đoàn bác sĩ chi viện TP.HCM chống dịch

Theo phóng viên Vũ Thị Miền/VOV-Đông Bắc, đoàn cán bộ y tế tiếp tục vào hỗ trợ TP.HCM phòng chống dịch gồm 25 thành viên là các bác sỹ, điều dưỡng đang công tác tại 5 bệnh viện của Quảng Ninh do Th.s, bác sĩ Hà Mạnh Hùng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực thận nhân tạo thuộc bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh làm trưởng đoàn. Đây là những y, bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong công tác cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Đoàn xuất quân sáng nay có 4 bác sĩ và 21 điều dưỡng, kỹ thuật viên.

Đoàn xuất quân sáng nay có 4 bác sĩ và 21 điều dưỡng, kỹ thuật viên.

Kể từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, tỉnh Quảng Ninh đã cử 7 đoàn với khoảng 600 lượt cán bộ y tế tình nguyện tham gia chống dịch tại các địa phương trong cả nước. Riêng tại TP.HCM, các y bác sĩ của tỉnh Quảng Ninh đã tham gia điều trị, chăm sóc hơn 3.200 bệnh nhân, trong đó khoảng 2.500 bệnh nhân được chữa khỏi, ra viện.

Cùng với việc chi viện cho các địa phương, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh công tác tiêm phòng vaccine trên diện rộng cho nhân dân trên địa bàn. Tính đến hết ngày 20/9, tỉnh Quảng Ninh cơ bản hoàn thành tiêm hơn 1 triệu mũi vaccine COVID-19 cho tất cả các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng và là địa phương hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 1 trong cả nước.

Lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh động viên nhân viên y tế lên vào TP.HCM chống dịch.

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Chúng tôi dành thời gian đào tạo, tập huấn cho lực lượng y tế về cả chuyên môn và kỷ luật để đáp ứng được trong thời chiến, vì vậy bất kỳ lực lượng y tế nào của Quảng Ninh cũng đều có thể đi hỗ trợ cho các địa phương trong tỉnh và các tỉnh khác. Đồng thời, chúng tôi huy động y tế tư nhân, nhân viên y tế đã về hưu phục vụ công tác chống dịch cấp bách trong đó có tiêm chủng diện rộng để phấn đấu sớm có được miễn dịch cộng đồng tại Quảng Ninh".

Người lên đường chi viện, người ở nhà đều phải ý thức chống dịch!

Theo phóng viên Thúy Ngà/VOV1, với số ca mắc vẫn liên tục ở mức cao trong nhiều ngày qua, các y bác sỹ miền Bắc lại tiếp tục lên đường chi viện cho TP.HCM. Trong sáng 22/9, bệnh viện Phụ sản Trung ương tiễn đoàn y bác sỹ thứ 4 gồm 28 người lên đường vào miền Nam, nâng tổng số thầy thuốc hỗ trợ cho TP.HCM và Bình Dương lên gần 190 người. Người ra đi mang quyết tâm và nhiệt huyết trong lòng, gửi gắm lại Hà Nội niềm mong mỏi, người dân hãy ý thức chống dịch để người đi chi viện có cơ hội được về nhà.

Đây là lần thứ 4, những thầy thuốc bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt, song tiếng cười lẫn nước mắt của cả người lên đường, người ở lại đã hòa lẫn trong buổi sáng mùa thu Hà Nội.

Với 3.950 ca mắc Covid-19, Hà Nội vừa kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau gần 2 tháng áp dụng. Tuy số ca mắc những ngày gần đây đã giảm, nhưng các chuyên gia dịch tễ khẳng định, với biến chủng Delta, các mầm bệnh có nguy cơ lây lan sẽ tạo “cơn lốc” bùng phát mạnh trong cộng đồng nếu người dân lơ là chống dịch.

Theo tính toán của ngành y tế, với 1 ca mang biến chủng Delta trong “biển người”, chỉ qua chu kỳ 2 ngày, số lây nhiễm có thể lên tới 300-500 người. Và từ con số này, chúng ta có thể tự tính toán ra số ca mắc trong những ngày nối tiếp.

Tính đến ngày hôm nay, cả nước ghi nhận hơn 700.000 ca mắc Covid-19, hơn 17.500 ca tử vong. Gần 20.000 y bác sỹ miền Bắc đã lên đường chi viện cho các tâm dịch phía Nam từ tháng 7. Tất cả chỉ mong mỏi một điều duy nhất là chiến thắng được dịch bệnh để trở về nhà. Theo PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương, để đất nước bình an trở lại, người lên đường quyết tâm thế nào, thì người ở nhà cũng phải mang tâm thế đó./.

Nhóm phóng viên VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nguoi-len-duong-chi-vien-nguoi-o-nha-deu-phai-y-thuc-chong-dich-892596.vov