Ngành tư pháp thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật

Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

Với chủ đề “Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”, phong trào thi đua sẽ được triển khai thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chính sau:

Thi đua tổ chức triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả các hoạt động xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Trong đó chú trọng đến các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vấn đề nóng, phức tạp hoặc kéo dài, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống ứng xử hàng ngày của người dân. Nâng cao ý thức pháp luật, thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội.

Tổng kết, đánh giá 5 năm triển khai Ngày Pháp luật, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng và công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật nói chung. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong hoạt động hưởng ứng, tổ chức Ngày Pháp luật.

Ngày Pháp luật được triển khai đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng lối sống, làm việc theo pháp luật.

Cùng với việc phát động thi đua, Bộ Tư pháp cũng đã hướng dẫn cụ thể đối tượng, chỉ tiêu khen thưởng, tiêu chuẩn xét tặng cũng như hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích qua 5 năm triển khai Ngày Pháp luật.

Theo Bộ Tư pháp, sau 5 năm kể từ Lễ công bố (ngày 9-11-2013), Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc. Ngày Pháp luật được triển khai đã tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng lối sống, làm việc theo pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong xã hội.

Việc tổ chức phong trào thi đua nhằm thu hút sự tham gia, hưởng ứng đông đảo hơn của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân trong các hoạt động nhân Ngày Pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ, toàn diện Ngày Pháp luật trong cả nước thường xuyên, liên tục, thiết thực và hiệu quả với các hoạt động, chủ đề phù hợp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm được dư luận quan tâm. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Đồng thời qua đây, cũng nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể cá nhân điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng, tổ chức triển khai Ngày Pháp luật. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật thời gian tới.

Nguyên An

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nganh-tu-phap-thi-dua-huong-ung-ngay-phap-luat-121152.html