Ngành y tế Hà Nội tổng kết phong trào 'Người tốt, việc tốt' năm 2018

Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Công đoàn Ngành vừa tổ chức Hội nghị Biểu dương 'Người tốt, việc tốt' ngành y tế Thủ đô 2018 đồng thời đánh giá công tác thực hiện và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành y tế Thủ đô trao bằng khen cho những tấm gương tiêu biểu đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp ngành. Ảnh: Mai Nhung

Hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018), xác định phong trào “Người tốt, việc tốt” có vị trí đặc biệt quan trọng, là cuộc vận động xã hội sâu sắc nhằm phát huy truyền thống nhân văn của người Hà Nội, khơi dậy sức mạnh, tài trí sức sáng tạo, tinh thần y đức cao đẹp của cán bộ, công nhân viên, đội ngũ y bác sĩ, người lao động ngành y tế.

Toàn ngành y tế Thủ đô đã ký kết giao ước thi đua giữa các cụm thi đua, giữa các tập thể và cá nhân trong đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề, các phong trào đi đua, biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân, các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua làm mục tiêu phấn đấu của mỗi cá nhân và tập thể. Phong trào “Người tốt, việc tốt” đã tạo nên một khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành.

Đặc biệt đối với phong trào thi đua Công đoàn ngành phát động cũng đã góp phần tích cực nhiều phong trào thi đua chung của toàn ngành. Các nội dung của Công đoàn ngành Y tế đều hướng tới việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên công đoàn, khuyến khích người lao động thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn, hướng đến sự hài lòng đối với đông đảo bệnh nhân.

Các phong trào có sức lan tỏa rộng rãi, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của từng cán bộ CNVCLĐ ngành y tế Thủ đô. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các đoàn thể trong việc thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm tạo ra bước tiến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua thì việc quan tâm phát hiện, tuyên truyền những mô hình sáng kiến, nhân tố mới và nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua yêu nước.

Mặc dù còn những khó khăn thách thức trước mắt, nhưng ngành y tế Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong phong trào “người tốt, việc tốt” từ nay đến cuối năm, tiến tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018 và tập trung phương hướng đến năm 2019.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Công đoàn Ngành y tế Hà Nội đã biểu dương 438 cá nhân tiêu biểu được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp ngành, khen thưởng 8 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp thành phố, 8 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố, và 1 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu” Công dân Thủ đô ưu tú”.

Mai Nhung

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/nganh-y-te-ha-noi-tong-ket-phong-trao-nguoi-tot-viec-tot-nam-2018-46289