Ngành Y tế phân luồng bệnh nhân để phòng, chống Covid-19

Gần 2 tháng qua, dịch bệnh Covid-19 xảy ra và diễn biến phức tạp. Ngành Y tế tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở y tế phân luồng khu khám bệnh, thực hiện khu khám riêng đối với người có dấu hiệu nghi mắc bệnh Covid-19. Từ đó, kịp thời cách ly người bệnh để bảo đảm an toàn cho cán bộ, y bác sỹ và người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm công tác phân luồng, hướng dẫn khám, chữa bệnh đối với những người nghi mắc Covid-19.

Ngay khi người bệnh đến phòng khám, nếu có các triệu chứng nghi mắc bệnh sẽ được khám tại khu riêng, sau đó được cách ly để theo dõi. Đồng thời, các đơn vị y tế cũng quy định cụ thể cho những y, bác sỹ khám, điều trị và chăm sóc người bệnh nghi nhiễm hoặc nhiễm Covid-19. Trong đó, ngoài trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, cơ số thuốc để khám, chữa bệnh, các y bác sỹ được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ; được tập huấn về phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn, không bị lây nhiễm bệnh.

Cán bộ y bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình khám bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi trực tiếp điều trị, cách ly cho các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm Covid-19, tất cả nhân viên y tế đều đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh hoặc người dân đến khám, chữa bệnh. Dung dịch sát khuẩn tay nhanh được bố trí khắp nơi trong bệnh viện, giúp nhân viên y tế và bệnh nhân phòng bệnh an toàn. Điều dưỡng Vũ Đức Đảm, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói, sau khi dịch Covid-19 bùng phát, khoa đã tiếp nhận 8 trường hợp nghi nhiễm. Đây là những người từ Trung Quốc, Hàn Quốc du học và làm việc hay tiếp xúc với những người từ vùng dịch về địa phương, có dấu hiệu nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19 như: Ho, sốt cao, đau rát họng... Ngoài việc chăm sóc tốt cho người bệnh, bản thân anh và các đồng nghiệp luôn nâng cao ý thức phòng bệnh cho chính bản thân mình, để “an toàn cho mình và cho xã hội”. Đó là mặc đồ bảo hộ khi chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, tất cả các dụng cụ y tế được khử khuẩn theo đúng quy trình...

Ngoài ra, công tác tiếp nhận, khám sàng lọc, chẩn đoán, phân luồng cách ly và điều trị cho bệnh nhân đều được thực hiện theo đúng quy trình một chiều, đảm bảo không để xảy ra tình trạng lây nhiễm trong bệnh viện. Ông La Đăng Tái, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, từ khi có chỉ đạo của tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế đã tham mưu cho tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phòng, chống dịch. Cán bộ y tế của ngành cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến các thôn, bản, hộ dân để từng người dân nhận thức, hiểu biết được cách phòng, chống dịch bệnh. Toàn ngành Y tế đã thành lập gần 400 đội cơ động phản ứng nhanh tại các đơn vị y tế với gần 6.000 thành viên, tổ chức tập huấn cho cán bộ về phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, các bệnh viện đã chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp nghi mắc dịch cần theo dõi, cách ly và điều trị. Đặc biệt là cần đảm bảo an toàn, phòng, chống đúng quy trình. Các đơn vị bảo đảm nguyên tắc cách ly triệt để đối với người nghi ngờ mắc Covid-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo 3 khu vực: Khu người bệnh nghi ngờ; khu người bệnh đã được chẩn đoán xác định và khu người bệnh trước khi xuất viện. Hàng ngày, Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình tiếp nhận gần 250 lượt người khám và điều trị nội, ngoại trú. Bác sỹ Ngô Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình chia sẻ, nằm trong kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn của trung tâm, các nội dung phòng ngừa và kiểm soát lây bệnh Covid-19 được đơn vị quan tâm đặt lên hàng đầu như: Tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn về công tác phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn với Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phòng hộ cho khách hàng về việc mang khẩu trang, rửa tay phòng lây nhiễm được thực hiện và duy trì liên tục…

Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị và phương tiện cần thiết để sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị và chăm sóc người bệnh, đơn vị và các cán bộ y, bác sỹ trong tổ điều trị luôn nhắc nhở nhau phải thực hiện tốt các biện pháp tự phòng bệnh để chống lây chéo (nếu như có bệnh nhân bị nhiễm Covid - 19). Đồng thời, bình tĩnh để thực hiện đúng quy trình điều trị, phải giữ vững tâm lý để động viên tinh thần bệnh nhân.

Cùng với đó, đơn vị cũng đã thiết lập quy trình nhận diện bệnh, phân luồng, cách ly trong trường hợp phát hiện các trường hợp nghi ngờ liên quan đến virus Covid-19; bố trí phòng cách ly, cung cấp khu vực dành riêng cho bệnh nhân có triệu chứng với đầy đủ các trang thiết bị phương tiện phòng hộ cá nhân. Từ đó hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm cho tất cả người bệnh và cán bộ của trung tâm.

Tại tuyến cơ sở, bác sỹ Chu Thị Kế, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tam Đa (Sơn Dương) chia sẻ: “Trạm Y tế xã đã thành lập khu cách ly để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, hằng ngày các y, bác sỹ còn phải chia nhau đi từng thôn, bản để tuyên truyền, theo dõi, khám sàng lọc cho các trường hợp đi từ vùng dịch về, đảm bảo không bỏ sót trường hợp nghi nhiễm nào. Theo thống kê, toàn xã có 5 trường hợp đi lao động từ Trung Quốc về địa phương, 53 người lao động ở Khu Công nghiệp Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). Tất cả các trường hợp đều đã qua 14 ngày cách ly, theo dõi, sức khỏe ổn định”.

Với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nhiễm dịch bệnh Covid-19. Trong thời điểm này, nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn còn rất lớn, tất cả đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế luôn trong tâm thế sẵn sàng, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực phòng, chống dịch để góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/suc-khoe/nganh-y-te-phan-luong-benh-nhan-de-phong-chong-covid-19!-129825.html