Ngành Y tế sắp có 192 tân Giáo sư và Phó Giáo sư?

Trong đợt xét Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) ngành y học năm 2017, ngành y có số lượng ứng viên xét công nhận là 19 GS, 173 PGS. Số hồ sơ GS, PGS tạm để lại là 97, trong đó, có 21 hồ sơ (2 GS và 19 PGS) của ngành y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế gặp rắc rối khi xét duyệt chức danh GS

Đặc biệt, hồ sơ GS của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nằm trong danh sách 97 hồ sơ GS, PGS mà Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tạm để lại xem xét.

Tuy nhiên, GS Phạm Gia Khánh - Chủ tịch Hội đồng chức danh GS ngành y học - cho biết, việc xét công nhận chức danh GS, PGS năm nay được hội đồng thực hiện chặt chẽ, đúng luật. Với trường hợp của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, kết quả rà soát cho thấy Bộ trưởng đáp ứng đủ tiêu chuẩn để công nhận chức danh GS.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có đầy đủ minh chứng tham gia thỉnh giảng tại Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y dược TP.HCM (được mời làm Trưởng Bộ môn Vi sinh cộng đồng và đạo đức y học), Viện Dinh dưỡng quốc gia, Đại học Oxford (Anh) với tổng số giờ giảng đủ theo quy định.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tiến cũng đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ và được cấp bằng, đang hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và Viện Dinh dưỡng.

Hội đồng xét duyệt chức danh GS, PGS ngành y tế không chịu ảnh hưởng của những người đứng đầu mà hoạt động độc lập. Minh chứng cho khẳng định trên, GS.TS Phùng Đắc Cam - Hội đồng chức danh giáo sư ngành y cho biết: Trước đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã 2 lần là ứng viên xét phong hàm GS nhưng đều không đạt.

Trước khi trình lên Hội đồng Nhà nước, một hồ sơ GS, PGS phải qua 6 người của Hội đồng giáo sư ngành y tế nên không lọt được các điều kiện cần và đủ đối với chức danh GS, PGS.

Trong số những ứng viên của Bộ Y tế, một số trường hợp có đơn khiếu kiện như ông Trần Văn Thuấn, ông Nguyễn Xuân Hiệp. Đến ngày 1.3, ngay cả Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng có đơn kiện cho rằng bà không đạt tiêu chuẩn.

Trước những rắc rối trong việc xét duyệt chức danh GS, PGS năm nay, Bộ Y tế chưa có thông tin phản hồi. Một đại diện Bộ Y tế cho biết, đây là công việc độc lập của Hội đồng chức danh. Bộ Y tế không tham gia nên không có bất kỳ ý kiến gì.

Hội đồng chức danh ngành y cũng tiến hành xác minh nhiều chiều. Ngay cả khiếu kiện nặc danh cũng được hội đồng xem xét, rà soát kỹ lưỡng.

LH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/nganh-y-te-sap-co-192-tan-giao-su-va-pho-giao-su-593593.ldo