Ngao ngán vì Pháp vô địch, Courtois không biết mình là 'Găng tay vàng'

Thibaut Courtois không hề biết mình được trao giải 'Găng tay vàng' tại World Cup 2018, bởi trong khoảnh khắc FIFA xướng tên các danh hiệu cá nhân, thủ môn người Bỉ đã ... tắt TV.

Bất mãn với màn trình diễn của Pháp trước Bỉ trong trận bán kết, người gác đền của Chelsea không thể kiên nhẫn ngồi xem buổi lễ trao giải khi phải chứng kiến cảnh tượng đoàn quân của HLV Didier Deschamps cầm trên tay chiếc cúp vàng thế giới.

Do đó, danh hiệu "Găng tay vàng" rất được các thủ môn dự World Cup chờ đợi nhưng chủ nhân của nó lại không hề hay biết rằng mình đã đoạt giải thưởng này.

Khoảnh khắc Courtois được xướng tên với danh hiệu "Găng tay vàng".

Khoảnh khắc Courtois được xướng tên với danh hiệu "Găng tay vàng".

"Tôi tắt TV ở phút thứ 94 để không phải thấy cảnh người Pháp ăn mừng. Khi bạn bè tôi nói rằng tôi đạt danh hiệu, tôi mới bật lại TV, tua lùi để chứng kiến khoảnh khắc đó", thủ môn cao 1m 99 phát biểu trên RTBF.

"Đây là niềm vinh dự kì diệu đối với tôi. Tôi rất vui vì đã có nhiều pha cứu thua cho đội bóng, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Tôi muốn tiến xa nhất có thể", Courtois cho biết.

Sau trận thua trước người láng giềng ở vòng bán kết, thủ môn người Bỉ đã lên tiếng chỉ trích lối chơi của thầy trò HLV Didier Deschamp.

Chia sẻ với Sporza, Courtois bày tỏ sự bất bình: "Pháp chỉ là một đội chơi phản bóng đá. Tiền đạo của họ thi đấu cách khung thành chỉ 30 m. Họ chỉ đứng một góc và không thể làm gì hơn ngoài việc phòng ngự".

Courtois và đội tuyển Bỉ trở về nước như những người hùng.

Để thủng lưới bởi một tình huống cố định và chấm dứt tham vọng cúp vàng, Thibaut Courtois tỏ ra không mấy hài lòng về điều này. Anh cho biết: "Chẳng thà tôi để thua Brazil ở tứ kết còn hơn. Ít nhất họ cũng là những người muốn chơi bóng đá".

"Không chỉ có chiến thuật của Pháp, trọng tài cũng là vấn đề. Ông ta điều khiển trận đấu không tốt chút nào". Courtois sau đó đã nói lời xin lỗi vì những lời bình luận trên. Tuy nhiên, anh vẫn không muốn phải nhìn thấy cảnh đội tuyển Pháp ăn mừng chức vô địch thế giới thứ 2 trong lịch sử ĐTQG.

Kết thúc World Cup 2018, đội tuyển Bỉ giành được huy chương đồng. Đây là thành tích tốt nhất của quốc gia này từ trước đến nay.

Ở cấp độ cá nhân, thủ thành 26 tuổi đã có một giải đấu khá thành công sau khi giữ sạch lưới trước Panama và 2 lần trước đội tuyển Anh ở vòng bảng và tại trận tranh giải 3.

Những dấu ấn của World Cup 2018 Cùng Zing.vn điểm lại những điểm nhấn của World Cup 2018, một giải đấu với sự trợ giúp của công nghệ VAR, những cơn mưa bàn thắng và sự vắng mặt của nhiều tên tuổi lớn.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngao-ngan-vi-phap-vo-dich-courtois-khong-biet-minh-la-gang-tay-vang-post861200.html