Ngập lụt ở Đồng Nai: Di dời 700 hộ dân

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, mưa lớn xảy ra nhiều ngày dẫn tới ngập lụt, hàng trăm hộ dân ở Đồng Nai phải di dời đến nơi an toàn.

Nhiều ngôi nhà, tài sản, cây cối và các tuyến đường giao thông nơi đây bị ngập sâu trong nước.

Sáng 9/8, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang khẩn trương công tác cứu hộ, cứu nạn, di tản người dân ra khỏi vùng ngập, lụt ở huyện Tân Phú, Định Quán.

Theo đó, tối 8/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, mưa lớn xảy ra nhiều ngày, nước lũ từ thượng nguồn đổ về các xã: Tà Lài, Nam Cát Tiên, Núi Tượng (huyện Tân Phú), Thanh Sơn, Ngọc Định (huyện Định Quán) khiến hàng trăm ngôi nhà, tài sản, cây cối và các tuyến đường giao thông nơi đây bị ngập sâu trong nước…

Hơn 700 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn.

Tại huyện Tân Phú, một người dân bị lũ cuốn mất tích đang được lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm.

Đại diệnUBND huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết, nhiều xã tại huyện bị ngập nặng. “Chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng đến các xã bị ngập nặng để hỗ trợ công tác di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Theo đó, di dời 300 hộ dân tại xã Đắc Lua, 200 hộ dân tại xã Nam Cát Tiên, 200 hộ dân trại xã Tà Lài và 30 hộ dân tại xã Phú Thịnh. Đây là những khu vực bị ngập nặng.”, vị lãnh đạo UBND huyện Tân Phú nói.

Bên cạnh đó, tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhanh nên khiến nhiều xã bị ngập.

“Nhiều bè cá trên sông La Ngà bị nước lũ cuốn trôi”, một lãnh đạo UBND huyện Định Quán thông tin.

Đỗ Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ngap-lut-o-dong-nai-di-doi-700-ho-dan-84762.html