Ngập úng thường xuyên giữa lòng thành phố

Mặc dù sống ở khu vực trung tâm thành phố nhưng nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân ở Khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà phải sống trong cảnh thường xuyên bị ngập úng mỗi khi có mưa lớn.

Người dân Khu phố 4, phường Đông Lễ cho rằng, hệ thống cống thoát nước trên địa bàn thiết kế chưa hợp lý nên thoát nước chậm, gây ra tình trạng ngập úng - Ảnh: Đ.V

Khu vực trước Trường THCS Phan Đình Phùng dù cao ráo, lại tiếp giáp với đường Lê Lợi nhưng mấy năm trở lại đây thường xuyên chịu cảnh ngập úng khiến người dân hết sức lo lắng. Đồng thời, tình trạng ngập úng, nước chảy xiết mỗi khi có mưa lớn còn đe dọa sự an toàn cho hàng trăm học sinh đang theo học tại ngôi trường này. Trong đợt mưa lũ vừa qua, chỉ sau vài giờ mưa lớn, nước đã dâng nhanh gây ngập nặng tại Trường THCS Phan Đình Phùng buộc nhà trường phải cầu cứu. Phải nhờ đến lực lượng chức năng của thành phố, hàng chục em học sinh và giáo viên của trường bị mắc kẹt do nước ngập sâu mới đến được nơi an toàn.

Chị Hà Thị Bắc sống trong khu vực gần Trường THCS Phan Đình Phùng nhiều năm nay bức xúc nói: “Từ năm 2018 đến nay là tình trạng ngập nước ở khu vực này khi có mưa lớn ngày càng nặng hơn. Như nhà tôi có thời điểm bị ngập lên đến 1 m. Riêng đợt mưa lũ vừa qua cũng ngập lên đến gần 1,2 m. Toàn bộ đồ đạc kê cao tránh nước đến giờ vẫn chưa dám mang xuống vì lo sợ thời gian tới vẫn có thể còn nhiều đợt mưa lớn nữa. Sống ở trung tâm thành phố mà chịu cảnh ngập úng, rồi nước thải bẩn tràn vào nhà thường xuyên như vậy chúng tôi thấy rất khổ sở”.

Nhiều người dân ở Khu phố 4 cho biết, nguyên nhân chính khiến khu vực này thường xuyên ngập úng khi trời mưa to là do trên địa bàn có hệ thống cống thoát nước từ hồ Đại An đi qua được xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng trước năm 2015 từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Hệ thống cống này được thiết kế chưa hợp lý không những thoát nước chậm mà còn tạo thành dòng chảy xiết gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là học sinh qua lại khu vực này.

Anh Lê Quang Sơn ở Tổ 4, Khu phố 4, phường Đông Lễ là một trong những hộ thường xuyên bị ngập úng tỏ ra ngao ngán khi dẫn chúng tôi đi thực tế căn nhà của mình. Anh Sơn cho biết, nhà của anh nằm ngay cạnh bên hệ thống cống thoát nước nên những năm gần đây thường xuyên bị ngập úng nặng chỉ sau một trận mưa lớn vài tiếng đồng hồ. Ướm tay lên bức tường nhà vẫn còn loang lỗ vết bùn do bị ngập đến cửa sổ trong đợt mưa lũ vừa qua, anh Sơn cho hay: “Ở đây không chỉ đợt mưa lũ lớn vừa qua mới ngập mà tình trạng ngập úng đã xảy ra thường xuyên từ nhiều năm trước. Hễ cứ mưa to vài tiếng đồng hồ, nước không thoát kịp là ngập, có khi nước ngập hơn cả mét. Cứ nghe mưa lớn là dù có đi đâu, có việc là cũng phải lo về kê dọn đồ đạc lên cao, hoặc ban đêm ngủ mà nghe có mưa lớn là y như rằng phải thức suốt đêm để đối phó với ngập úng. Tình trạng này khiến cư dân chúng tôi hết sức mệt mỏi và bức bối”.

Theo anh Sơn, tình trạng ngập úng ở khu vực này xảy ra đã lâu, nhưng nghiêm trọng nhất là từ khi hệ thống cống thoát nước từ hồ Đại An đi qua khu phố được hoàn thiện đưa vào sử dụng. Điều này nghe có vẻ nghịch lý, nhưng theo lý giải của anh Sơn và nhiều hộ gia đình sinh sống trong khu vực thì nguyên nhân ngập úng trầm kha như thời gian qua là bởi mặt cống được thiết kế nhỏ, không đáp ứng được việc thoát nước khi trời có mưa lớn.

“Trước đây khi chưa xây dựng hệ thống cống thì nước từ cầu Đại An thoát về theo con khe tự nhiên bằng đất rộng chừng 7 - 10 m, dù mưa lớn cỡ nào thì cũng không hề có tình trạng ngập úng nặng như hiện nay. Nhưng từ khi hệ thống cống được đầu tư và đưa vào hoạt động, do tiết diện cống nhỏ nên cứ gặp mưa to là một lượng nước rất lớn từ hệ thống cống này tràn ngược ra ngoài, gây ngập úng cho khu dân cư. Nguyên nhân ngập úng thứ yếu nữa là do những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa cao, dân cư ngày càng tăng nên một số ao, hồ trong khu vực bị đổ đất san lấp làm nhà ở nhiều nên thiếu nơi tiêu thoát nước. Toàn khu phố hiện nay có khoảng 110 hộ/380 hộ thường xuyên bị ngập úng nặng mỗi khi mưa lớn. Bà con kêu ca mãi và khu phố cũng đã rất nhiều lần kiến nghị lên phường, thành phố về tình trạng nhức nhối này nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm”, ông Lê Quý Viêm, Bí thư Chi bộ Khu phố 4 lý giải thêm.

Tiếp xúc với phóng viên, nhiều cán bộ và Nhân dân Khu phố 4 cho rằng, để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng triền miên như trên thì cần phải mở rộng hệ thống cống thoát nước hiện có.

Trước những phản ánh và lo lắng của người dân Khu phố 4, phường Đông Lễ về tình trạng ngập úng trên địa bàn mỗi khi trời mưa lớn, phóng viên đã trao đổi với Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà Nguyễn Tăng để tìm hiểu thêm. Ông Tăng cho biết, UBND thành phố đã nắm bắt được tình hình qua phản ánh của người dân và khảo sát thực tế. Đây là địa bàn thấp trũng nên mặc dù những năm trước khu vực này đã được đầu tư hệ thống cống thoát nước từ nguồn vốn ADB, nhưng do hệ thống cống nhỏ nên chưa đáp ứng được việc tiêu thoát nước. Để giải quyết triệt để tình trạng này cần có nguồn kinh phí đầu tư lớn. Vì vậy, UBND thành phố đã đưa vào dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 hạng mục đầu tư xử lý tình trạng ngập úng tại khu vực trên và hiện đang chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt để sớm triển khai thực hiện.

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=153195