Ngất ngưởng tỷ lệ chọi lớp 10 chuyên

Thông tin từ khối các trường chuyên thuộc Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội và các trường chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy, nhiều lớp chuyên có tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng. Trong đó, lớp tiếng Anh của Trường THPT chuyên – ĐH Sư phạm Hà Nội có tỷ lệ chọi lên tới 1/29,3.

Thí sinh dự thi lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2022. Ảnh: Quang Vinh.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ- ĐH Quốc gia Hà Nội) thông tin: Với 3.842 hồ sơ ký thi lớp 10, tỷ lệ chọi các khối chuyên của trường THPT chuyên Ngoại ngữ dao động từ 1/6,6 đến 1/21,3. Trong đó, khối tiếng Nga có tỷ lệ chọi cao nhất.

Cụ thể, với số lượng 3.842 hồ sơ ký thi lớp 10 chuyên năm nay của nhà trường đã giảm hơn 100 hồ sơ so với năm ngoái. Trong đó, lớp tiếng Anh ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất, lên đến 2.088 thí sinh. Tiếp đến là lớp tiếng Nhật với 366 thí sinh đăng ký, lớp tiếng Nga với 319 thí sinh. Lớp Tiếng Pháp có số lượng thí sinh đăng ký thấp nhất (230 thí sinh). Năm học 2023-2024, trường tuyển sinh 500 học sinh vào lớp 10. Như vậy, tỷ lệ chọi chung vào trường là 1/7,7.

Tuy có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất nhưng do chỉ tiêu cao (315 em), lớp tiếng Anh lại có tỷ lệ chọi thấp nhất - 1/6,6. Tiếp đó là lớp Hàn Quốc với tỷ lệ chọi 1/10,2. Trong khi đó, với chỉ tiêu 15 học sinh, lớp tiếng Nga có tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng, lên đến 1/21,3. Nghĩa là trung bình 21 thí sinh dự thi mới có một học sinh trúng tuyển.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ lưu ý, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong hồ sơ đã nộp, thí sinh có thể nộp nhiều hồ sơ. Đối với thí sinh nộp nhiều hồ sơ, thí sinh phải xác nhận ngành thi duy nhất vào buổi sáng làm thủ tục dự thi. Thí sinh dự thi trong buổi sáng 3/6 và phải tham gia 3 môn thi: Đánh giá năng lực ngoại ngữ; Đánh giá năng lực Toán và Khoa học Tự nhiên, Đánh giá năng lực Văn và Khoa học Xã hội.

Trong đó, môn thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (hệ số 2), thí sinh chọn một trong các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn. Thí sinh làm bài trong 90 phút với 60 câu hỏi trắc nghiệm và một câu tự luận; Môn Đánh giá năng lực Toán và Khoa học Tự nhiên (hệ số 1) thi trong 55 phút, hình thức thi trắc nghiệm. Môn Đánh giá năng lực Văn và Khoa học Xã hội (hệ số 1) trong 55 phút, hình thức thi trắc nghiệm và tự luận.

Theo thông báo, nhà trường sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu, lần lượt từ hệ chuyên có học bổng, hệ chuyên và hệ không chuyên. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi trên thang điểm 10, môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Kết quả thi được công bố trước ngày 30/6.

Thông tin từ Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, năm nay nhà trường nhận 1.579 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10. Theo PGS Nguyễn Quang Liệu - Hiệu trưởng nhà trường, con số này tăng 496 chỉ tiêu so với năm ngoái, tỷ lệ chọi trung bình 1/11,6.

Thống kê từ Trường THPT chuyên - ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, nhà trường nhận được hồ sơ của 6.113 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 636 thí sinh so với năm ngoái). Tỷ lệ chọi trung bình các khối lớp 1/19,4. Trường tuyển sinh 315 chỉ tiêu lớp 10 hệ chuyên gồm các lớp Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên – ĐH Sư phạm Hà Nội diễn ra vào ngày 1/6. Thí sinh phải dự thi 3 môn, trong đó, môn Toán (hệ số 1) và môn Ngữ văn (hệ số 1) làm bài trong 90 phút vào buổi sáng ngày 1/6. Chiều 1/6, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn chuyên (hệ số 2) với thời gian làm bài 120 phút. Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển khi tham dự đầy đủ 3 bài thi, không vi phạm quy chế thi và các bài thi có điểm lớn hơn 2.

Cũng theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay thành phố có 11.283 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào 4 trường THPT chuyên. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu hệ chuyên của các trường này là 1.750.

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ đông nhất với 4.127 thí sinh đăng ký, tiếp đến là THPT Chu Văn An 3.222 thí sinh, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 2.805 thí sinh, THPT Sơn Tây 1.129 thí sinh. Sắp xếp theo tỷ lệ chọi từng lớp, lớp chuyên tiếng Anh, Trường THPT Chu Văn An có tỷ lệ chọi lớp 10 cao nhất Hà Nội với 1.084 hồ sơ xét tuyển/35 chỉ tiêu đỗ - tương đương 1 chọi 31. Tiếp đến lớp chuyên Anh (THPT Nguyễn Huệ) 1 chọi 21,14.

TPHCM: Tỷ lệ chọi lớp 10 bất ngờ giảm mạnh

Khác với các năm trước, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hệ công lập trên địa bàn TPHCM năm học 2023-2024 bất ngờ giảm mạnh. Trong đó, nhiều trường THPT top đầu, nằm ở khu vực trung tâm thành phố nhưng chỉ có tỷ lệ là 1 chọi 1,7, thay vì 1 chọi 2 hoặc 3 như trước.

Cụ thể, theo kế hoạch tuyển sinh năm nay của ngành giáo dục thành phố, ngày 21/5, các thí sinh đăng ký thi hoàn thành việc thay đổi nguyện vọng. Tuy nhiên năm học này, không nhiều thí sinh thay đổi nguyện vọng do áp lực tuyển sinh đã giảm đáng kể.

Thống kê cho thấy, có 96.080 học sinh hoàn thành bậc THCS (tốt nghiệp lớp 9) đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Con số này cũng tương đương như vài năm trước. Tuy nhiên, điểm khác biệt là có 12.920 thí sinh không đăng ký thi vào lớp 10 công lập. Đây là con số khá bất thường so với mọi năm bởi nhu cầu thi vào lớp 10 công lập thường rất lớn. Nguyên nhân do thí sinh sau khi tốt nghiệp THCS đã chọn lựa các trường tư thục, quốc tế, đi du học hay đơn giản là học nghề…

Chính vì số lượng thí sinh không tham gia kỳ thi lớp 10 nhiều nên áp lực dành cho các thí sinh còn lại giảm đi đáng kể. Cũng theo số liệu thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, năm học này chỉ có khoảng 20.000 thí sinh rớt kỳ thi lớp 10, thay vì khoảng 30.000 - 33.000 thí sinh như vài năm trước.

Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, thành phố đã công khai tỷ lệ “chọi” (tức là thí sinh đăng ký thi và chỉ tiêu tuyển sinh) của từng trường THPT trên địa bàn để thí sinh, phụ huynh nắm rõ thông tin. Việc biết được chỉ tiêu tuyển sinh và số lượng thí sinh đăng ký thi giúp các thí sinh có thể cân nhắc để thay đổi nguyện vọng, tìm đúng trường phù hợp với năng lực của mình.

Theo các chuyên gia giáo dục, tình hình tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM đã có thay đổi đáng kể trong 2 năm trở lại đây. Với xu thế chung là áp lực kỳ thi này đã được giảm nhẹ, khiến nhiều học sinh, phụ huynh không còn quá lo lắng, mất ăn mất ngủ để cạnh tranh suất vào lớp 10 công lập như 5 năm trước. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, trong đó chủ yếu là số lượng phòng học tăng, chất lượng các trường quốc tế, dân lập đáp ứng đúng nguyện vọng học sinh và nhu cầu thực tế đi học nghề của nhiều học sinh…

Đoàn Xá

Dung Hòa

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ngat-nguong-ty-le-choi-lop-10-chuyen-5718346.html