Ngạt thở với pha khống chế đối tượng ngáo đá dọa đốt cây xăng

Lực lượng chức năng ở An Giang khá vất vả mới có thể ngăn chặn được vụ hỏa hoạn khôn lường giữa đêm khuya do đối tượng ngáo đá dọa đốt cây xăng

Ngày 8-4, tin từ Công an phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết đang hoàn tất hồ sơ đề nghị đưa Ngô Minh Tuấn (SN 1987; ngụ tỉnh Bình Dương) vào cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy vì suýt gây họa lớn tại cây xăng ở địa phương.

Cây xăng Mỹ Long suýt gặp họa lớn do tên ngáo đá dọa đốt. Ảnh: Khánh Vân

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 7-4, Tuấn đến cây xăng Mỹ Long rồi dùng điện thoại gọi cho ai đó nên bị nhân viên ở cây xăng này nhắc nhở. Liền sau đó, Tuấn rút dao có sẵn trong người ra đe dọa nhân viên để chụp lấy vòi bơm và dọa đốt cây xăng.

Tuấn có biểu hiện ngáo đá khi làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: Khánh Vân

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 và công an địa phương đã có mặt tại hiện trường. Qua công tác vận động thuyết phục cùng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng khống chế thành công đối tượng này để ngăn chặn vụ hỏa hoạn có thể xảy ra.

Kết quả thử test nhanh cho thấy Tuấn dương tính với methamphetamine. Tuấn khai nhận đã sử dụng ma túy từ đầu năm 2011 đến nay.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ngat-tho-voi-pha-khong-che-doi-tuong-ngao-da-doa-dot-cay-xang-20190408164508662.htm