Ngày 10/10: Thông xe tuyến vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, vào ngày 10/10 tới sẽ thông xe tuyến vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long.

Ban QLDA Thăng Long đang tích cực hoàn thiện để thông xe đường Phạm Văn Đồng đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

Sáng 1/10, Phó Thủ tướng Trình Đình Dũng đã có buổi thị sát một số dự án giao thông trọng điểm và làm việc với UBND TP. Hà Nội về công tác xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đường vành đai và nghiên cứu trình Chính phủ, Quốc hội dự án đường sắt đô thị, trước mắt là tuyến đường sắt Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, tuyến Văn Cao - Hòa Lạc.

"Từ nay đến cuối năm, TP.Hà Nội cũng sẽ khởi công xây dựng một số công trình để giảm ùn tắc như cầu vượt Hoàng Quốc Việt, hầm chui trên đường Lê Văn Lương", Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thông tin.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Chung, đối với tuyến đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội, dự kiến thành phố sẽ đưa vào khai thác đoạn trên cao từ Nhổn đến công viên Thủ Lệ trong năm 2021 và đoạn ngầm từ Thủ Lệ đến ga Hà Nội trong năm 2022.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, vào ngày 10/10 tới, thành phố sẽ thông xe tuyến vành đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, đối với đoạn trên cao, Hà Nội mong muốn Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa đoạn đường vào khai thác góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Ông Chung cũng đề nghị Bộ GTVT sớm bàn giao tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cho Thành phố khai thác.

Trả lời về đề nghị của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, dự án đường vành đai 3 trên cao, hiện các gói thầu đã đạt xấp xỉ 50% khối lượng, Bộ đã yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long áp dụng mọi biện pháp để đẩy nhanh tiến độ dự án.

"Đối với dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Bộ đã yêu cầu Ban QLDA đường sắt tích cực làm việc với Tổng thầu, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghiệm thu nhà nước, tư vấn độc lập để sớm bàn giao cho thành phố đưa vào khai thác", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức giao thông, giảm ùn tắc giao thông trong nội đô, tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông trong giai đoạn tới.

Đối với các dự án đang triển khai, yêu cầu lãnh đạo TP. Hà Nội tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Muốn hiệu quả, các Bộ, ngành chức năng phải bám sát theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền quyền của mình nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của TP. Hà Nội nhanh chóng nhất, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo.

Dự án cao tốc Bắc - Nam: “Không có chuyện chỉ định thầu”

Đường sắt trên cao: Bộ GTVT đã làm việc như thế nào với Tổng thầu Trung Quốc?

Biến ACV trở lại thành doanh nghiệp nhà nước: Thao tác ngược, gây tốn kém chi phí?

HẠ AN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/ngay-1010-thong-xe-tuyen-vanh-dai-3-doan-mai-dich-nam-thang-long-3522482.html