Ngày 12/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn

Dự báo, ngày và đêm nay (12/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (12/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa tính từ 19h ngày 11/8 đến 03h ngày 12/8) có nơi trên 100mm như: Đông Lai (Hòa Bình) 244.2mm, Ngọc Sơn (Hòa Bình) 178.4mm, Cẩm Lĩnh (Hà Nội) 130.2mm, Cẩm Thủy (Thanh Hóa) 180.2mm,…

Dự báo, ngày và đêm nay (12/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (12/8), có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Đêm qua và sáng sớm nay (12/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ảnh minh họa

Đêm qua và sáng sớm nay (12/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ảnh minh họa

Cảnh báo ngập lụt khu vực Hà Nội

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40 mm, có nơi trên 60mm

Cảnh báo: Đợt mưa này có khả năng gây sẽ ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20-30cm; một số tuyến phố ngập sâu hơn với độ sâu từ 40-50cm bao gồm:

PV/HANOITV

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/ngay-128-bac-bo-tiep-tuc-co-mua-lon-d206319.html