Ngày 15-9 phải có đủ giáo viên cho các trường

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng tại buổi làm việc với ngành GD-ĐT, UBND các quận, huyện và các sở ban ngành liên quan về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019.

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng tại buổi làm việc với ngành GD-ĐT, UBND các quận, huyện và các sở ban ngành liên quan về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019. Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP, năm học mới 2018-2019, toàn ngành có hơn 254 ngàn HS ở các cấp bậc học, với 4 trường mẫu giáo, 205 trường MN (tăng 10 trường so với năm học trước), 102 trường tiểu học (tăng 2 trường), 59 trường THCS và 32 trường THPT (tăng 3 trường), 3 TTGDTX. So với năm học trước, hầu hết các bậc học đều tăng HS, trong đó, nhiều nhất là bậc tiểu học tăng 2.800 HS. Trong rất nhiều vấn đề được Sở GD-ĐT cùng ngành GD-ĐT các quận, huyện nêu ra tại buổi làm việc, 2 vấn đề được xem bức xúc nhất liên quan đến việc bàn ghế mới chưa có do vướng bởi những quy định trong mua sắm tập trung - mời đấu thầu và thiếu giáo viên (GV), nhất là bậc mầm non (do vướng công văn 1424 về quy định người tuyển dụng phải có bằng ĐH trở lên). Trong đó, H.Hòa Vang thiếu GV MN nhiều nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc. ảnh: P.T

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cho rằng, năm học này, sở dĩ cấp bậc học nào cũng tăng HS là do 2 nguyên nhân: sinh tự nhiên và tăng cơ học. Để những năm học tới không bị động về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ GV, đề nghị Sở GD-ĐT căn cứ vào số liệu thống kê của năm nay và những năm trước để làm tốt hơn nữa công tác dự báo theo từng cấp học. Đồng thời chú ý ở các địa bàn giáp ranh cần có sự phối hợp giữa các quận, huyện, các trường nhằm phân bổ HS đồng đều, tránh trường thì quá tải, trường thì ít HS. Đây cũng là cơ sở để điều tiết GV phù hợp. Về những bất cập trong khâu tuyển dụng GV như phản ánh, Phó Chủ tịch giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp cùng Sở GD-ĐT và các quận, huyện đánh giá toàn diện từ khâu quy trình thủ tục, cơ cấu, quy trình tuyển dụng.

Đôn đốc để đến 15-9 phải có đủ GV cho các trường, 20-9 có báo cáo đánh giá toàn diện gửi lên TP, đề xuất lộ trình mới trong công tác tuyển dụng để năm học 2019-2020 chấm dứt tình trạng không có GV trước ngày khai giảng. Liên quan đến bất cập trong tuyển dụng GV MN, trên cơ sở đánh giá nhu cầu cụ thể, Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất sớm trong tháng 9 xem có thể hạ chuẩn tiêu chí từ ĐH xuống CĐ được không. Đối với công tác chuẩn bị điều kiện năm học mới, việc đấu thầu thiết bị, các quận, huyện nào đã được phê duyệt rồi cần nhanh chóng làm thủ tục mở thầu. Chậm nhất, ngày 15-9 dứt điểm việc mua bàn ghế mới cho các trường.

Mặt khác, đề nghị Sở Tài chính rà soát quy trình đấu thầu mua sắm tập trung để lựa chọn phương án mua sắm phù hợp, không được phân cấp theo kiểu nửa vời. Nếu không thì nên giao cho Sở GD đảm nhiệm công việc này để việc chuẩn bị cơ sở vật chất được làm nhanh, trách nhiệm được quy về một đầu mối dễ xử lý. Trong khi chờ đợi có bàn ghế mới, lãnh đạo các quận, huyện chỉ đạo cho ngành GD sử dụng bàn ghế cũ hoặc mượn ở các cơ sở dư bàn ghế. Sở GD chịu trách nhiệm kiểm tra bàn ghế tất cả các trường, lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo. Có báo cáo việc chuẩn bị bàn ghế năm học mới trước 30-8. Đối với vấn đề thiếu SGK theo phản ánh của phụ huynh, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng đề nghị các trường, báo lại Sở GD để kết nối với Công ty Sách thiết bị trường học mua, không được để HS thiếu SGK nói chung, SGK lớp 1 nói riêng. Đối với 55 công trình chưa hoàn thành, phải báo cáo tiến độ chi tiết và cam kết thời gian hoàn thành.

P.Thủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_194157_ngay-15-9-phai-co-du-giao-vien-cho-cac-truong.aspx