Ngày 24/2: Hai vụ TNGT làm 4 người chết, 1 người bị thương

Hai vụ TNGT xảy ra tại Bình Thuận và Hà Tĩnh. Trong 4 người tử vong có 2 chiến sĩ đang tham gia NVQS tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận: Vào khoảng 15 giờ ngày 24/2, đã xảy ra 1 vụ TNGT tạiđường Xuân Thủy, phường Mũi Né (,TP Phan Thiết, Bình Thuận) làm hai người tử vong tại chỗ

Vụ TNGT tại Mũi Né ( Phan Thiết) làm 2 người tử vong (Ảnh:TTX)

Vụ TNGT tại Mũi Né ( Phan Thiết) làm 2 người tử vong (Ảnh:TTX)

Anh Dụng Phúc Tuân điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 86C1-395.34 chở anh Phan Hữu Vinh (cả 2 cùng ngụ tại xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình) đã tông trực diện vào đầu xe jeep mang biển kiểm soát 86A-072.96 đang đổ dốc. Cú tông mạnh làm 2 thanh niên trên xe gắn máy tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng nặng.

Được biết, 2 thanh niên đi trên xe gắn máy bị tử vong là 2 chiến sĩ đang tham gia nghĩa vụ quân sự tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Thuận. Một trong hai người là Phan Hữu Vinh sẽ ra quân vào ngày mai (25/2/2019).

Cùng ngày, trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng vào khoảng 14 giờ tại km 503+700, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phù Việt, anh Lê Văn Dương (sinh năm 1981) trú tại xã Thạch Liên, điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 38M1-30769, chở hai con là Lê Văn Nam (sinh năm 2012) và Lê Quỳnh Trang (sinh năm 2014).

Khi lưu thông đến đoạn đường trên thì bất ngờ xe anh Dương va chạm với xe ô tô tảibiển kiểm soát 38C.06392 đang đỗ sát lề đường. Vụ tai nạn làm hai bố con anh Dương tử vong, con trai anh Dương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 22/2, tại xã Phù Việt ( Thạch Hà,Hà Tĩnh) xảy ra vụ TNGT, một chiếc xe đầu kéochiếc xe đầu kéo mang BKS 34C – 096.42 kéo theo rơ moóc mang BKS 34R – 009.52 do tài xế Đỗ Xuân Sơn (SN 1979, trú tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) lưu thông hướng Nam – Bắc, đến đoạn đường trên thì bất ngờ va chạm với xe ô tô Camry mang BKS 37A-241.62 do tài xế Trần Văn Quế (SN 1961, trú tại khối 13, thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển cùng chiều, trên xe chở thêm 4 người.

Chiếc xe đầu kéo biến sạng sau vụ va chạm (Ảnh: BHT)

Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe đầu kéo mất lái rồi lao lên dải phân cách, khiến xe bị gãy cầu trước, đầu xe vỡ nát, một bánh văng về phía trước khoảng 10m, bình chứa dầu bị thủng, chảy lênh láng trên đường.

Chiếc xe con cũng bị hư hỏng nặng, móp méo hoàn toàn phía bên lái từ trước ra sau.

Vụ TNGT không ai thương vong.

Hồ Khánh

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/ngay-24-2-hai-vu-tngt-lam-4-nguoi-chet-1-nguoi-bi-thuong/2019022409221153