Ngày 26/6: nắng nóng quay trở lại miền Bắc

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam; nắng nóng trên diện rộng quay trở lại các tỉnh thành miền Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ thời gian qua gây mưa mát trên diện rộng hiện suy yếu. Mưa ở các khu vực giảm cả về lượng và diện ảnh hưởng.

Dự báo ngày 26/6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam; nắng nóng trên diện rộng quay trở lại các tỉnh thành miền Bắc. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ có nơi lên tới 38-40 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ nắng nóng vẫn trong tình trạng gia tăng về cường độ. Hồi 19h 25/6, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ đồng loạt tăng cao hơn so với ngày hôm trước. Dao động từ 36-39 độ C, có địa phương ở Bắc Trung Bộ cao trên 40 độ C như: Tây Hiếu (Nghệ An) 40,2 độ C; Quỳ Hợp và Quỳ Châu (Nghệ An) cao hơn 40,5 độ C; Con Cuông (Nghệ An) đạt mức 41 độ C.

Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây tác động đến Trung Bộ có xu hướng hoạt động mạnh lên, kết hợp với hiệu ứng phơn do gió mùa Tây Nam gây ra. Theo đó, ngày hôm nay (26/6), cường độ nắng nóng tại khu vực Trung Bộ thêm khốc liệt hơn. Nhiệt độ phổ biến từ 37-40 độ C, một số nơi đạt mức 41-43 độ C.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/ngay-26-6-nang-nong-quay-tro-lai-mien-bac/