Ngày 30-4 đáng nhớ với U.19 nữ Việt Nam

Ở lượt cuối vòng loại thứ 2 Giải U.19 nữ châu Á 2019 vào chiều 30-4, U.19 nữ Iran đã thắng đậm Lebanon 5-1, khiến trận đấu sau đó nếu U.19 nữ Việt Nam để thua đội đầu bảng Hàn Quốc cách biệt từ 2 bàn trở lên, thậm chí 0-1 cũng sẽ bị loại bởi kém Iran về hiệu số.

Trước đối thủ vượt trội về mọi mặt các cô gái trẻ chủ nhà (chỉ có 2 cầu thủ 19 tuổi, còn lại đều mới 17-18 tuổi) đã thi đấu đầy cố gắng, tuy nhiên vẫn nhận thất bại 1-2. Với tỷ số này, U.19 nữ Việt Nam và Iran cùng 4 điểm, cùng cả hiệu số bàn thắng bại 6/4 và hòa nhau 1-1 trong đối đầu trực tiếp, chiếc vé nhì bảng B vào VCK phải tính đến điểm fair-play. Nhờ chỉ nhận 1 thẻ đỏ gián tiếp (tương đương với trừ 3 điểm) trong khi Iran có 4 thẻ vàng (trừ 4 điểm), U.19 nữ Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào VCK. Không chỉ giành vé vào VCK, với 9 bàn thắng đội trưởng Nguyễn Thị Tuyết Ngân còn là đồng vua phá lưới vòng loại cùng chân sút Kurbonova của U.19 nữ Uzbekistan.

Như vậy, 8 đội giành quyền tham dự VCK U.19 nữ châu Á 2019 (diễn ra tại Thái Lan từ ngày 27-10 đến 9-11) gồm 4 đội vào thẳng là: Nhật Bản, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Trung Quốc, chủ nhà Thái Lan và 4 đội vượt qua vòng loại là: Australia, Myanmar, Hàn Quốc và Việt Nam.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201905/ngay-30-4-dang-nho-voi-u19-nu-viet-nam-2944125/