Ngày 5/12 là ngày gì? Các sự kiện diễn ra vào ngày 5/12

Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 5/12, từ những sự kiện lịch sử chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Mục lục

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 5/12
Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 5/12

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 5/12

Ngày 5/12/1986: Tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc hội nghị quốc tế địa chất khu vực Đông Dương. Có 22 nước và tổ chức quốc tế tham gia.

Ngày 5/12/1986: Ngày mất của Đại tướng Lê Trọng Tấn. Ông có nhiều đóng góp trong hai cuộc cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tên ông được đặt cho một số đường phố tại Hà Nội, Hà Đông.

Nguồn: qdnd.vn

Ngày 5/12/2003: Tại Hà Nội diễn ra buổi lễ khai mạc hoành tráng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 (SEA Cames 22). Đây là lần đầu tiên SEA Cames được tổ chức tại Việt Nam.

Ngày 5/12/2007: Ra mắt bộ sách Kho tàng sử thi Tây Nguyên đồ sộ nhất Việt Nam. Bộ sách gồm 75 tác phẩm sử thi của các dân tộc Ba Na, Mơ Nông, Chăm, Ê Đê, Raglai, Xơ Đăng được in thành 62 tập.

Ngày 5/12/2013: Đờn ca tài tử Nam Bộ chính thức được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Ngày 5/12/2014: Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử.

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 5/12

Ngày 5/12/1496: Quốc vương Manuel I của Bồ Đào Nha ban một sắc lệnh trục xuất "những kẻ dị giáo" khỏi quốc gia.

Ngày 5/12/1791: Wolfgang Amadeus Mozart - nhạc sĩ, nhà soạn nhạc thiên tài người Áo qua đời khi mới 35 tuổi. Ông để lại một di sản âm nhạc đồ sộ và vô giá, với 626 tác phẩm lớn nhỏ, trong đó có 24 vở ôpêra nổi tiếng, 50 bản giao hưởng...

Ngày 5/12/1901: ngày sinh Walt Disney, họa sĩ, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Mỹ, cha đẻ phim hoạt hình và giải trí cho trẻ thơ.

Ngày 5/12/1932: Nhà vật lý học Albert Einstein được cấp thị thực của Hoa Kỳ.

Ngày 5/12/1936: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz giải thể, chia tách thành ba nước cộng hòa Armenia, Azerbaijan, và Gruzia; Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Kirghizia trở thành nước cộng hòa thuộc Liên Xô.

Ngày 5/12/1945: Chuyến bay 19 biến mất trong Tam giác Bermuda ở Đại Tây Dương.

Ngày 5/12/1952: Đám sương khói khổng lồ 1952: Một trận sương mù lạnh giá tấn công thủ đô Luân Đôn của Anh Quốc, kết hợp với ô nhiễm không khí khiến cho ít nhất 12 nghìn người thiệt mạng trong nhiều tuần và tháng sau đó.

Ngày 5/12/1957: Tổng thống Indonesia Sukarno ra lệnh trục xuất toàn bộ người Hà Lan khỏi quốc gia.

Ngày 5/12/2013: Ngày mất của Nelson Mandela. Tại Nam Phi, Mandela được đặc biệt kính trọng và được coi là Cha già dân tộc, giống như Bác Hồ với dân tộc Việt Nam. Nelson Mandela là Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi từ năm 1994 đến năm 1999 và là tổng thống Nam Phi đầu tiên được bầu cử dân chủ theo phương thức phổ thông đầu phiếu. Nelson Mandela mất tại thành phố Johannesburg, hưởng thọ 95 tuổi.

Kiên Trung

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/ngay-5-12-la-ngay-gi-cac-su-kien-dien-ra-vao-ngay-5-12-189386.html