Ngày 7/9: xử phúc thẩm nguyên Phó phòng THA dân sự TP HCM

Theo lịch, ngày 7/9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "lạm quyền trong khi thi hành công vụ" đối với bị cáo Võ Văn Mẫn (55 tuổi), nguyên Phó trưởng Phòng Thi hành án (THA) dân sự TP HCM theo đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo này và kháng cáo của những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan trong vụ án.

Trước đó, phiên xét xử phúc thẩm được ấn định vào ngày 31/8, tuy nhiên bị cáo Mẫn đã có đơn xin hoãn xử vì lý do bị bệnh nên phiên tòa được dời lại một tuần. Theo nội dung vụ án: Trong quá trình thi hành Bản án số 208/HSPT ngày 24/2/1998 của Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh về phần dân sự, bị cáo Mẫn đã có những hành vi vi phạm nghiêm trọng Pháp lệnh THA dân sự năm 1993. Cụ thể, trong vụ án này, xét xử phúc thẩm vụ án Xuân - Quy, tòa đã tuyên về phần dân sự: ông Lê Hồng Phương (bị hại) được đại diện lo thủ tục giùm vợ chồng Xuân - Quy xin Nhà nước mua căn nhà 207 Nguyễn Tri Phương - TP HCM. Nếu được mua, sau khi hoàn tất thủ tục, căn nhà này sẽ được cơ quan THA phát mại theo quy định. Tiền phát mại sẽ trừ các chi phí liên quan, chi trả tiền nhà còn thiếu cho ông Hà Văn Diệp tương đương 20 lượng vàng, còn lại sẽ chi trả theo tỉ lệ phần trăm số nợ mà hai bị cáo còn thiếu nợ của các bị hại. Tuy nhiên, trong quá trình THA, Võ Văn Mẫn đã không làm các thao tác nghiệp vụ như trên mà tự ý ban hành hàng loạt văn bản không thuộc thẩm quyền, vượt quá quyền hạn, phạm vi THA; không đúng nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên, trái pháp luật, tạo điều kiện có lợi cho anh em ông Phương mua nhà ông Diệp trái pháp luật, gây thiệt hại cho vợ chồng bà Xuân (hơn 1 tỉ đồng) và 33 bị hại khác. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 15/4, TAND TP HCM đã tuyên phạt Võ Văn Mẫn mức án 6 năm tù và buộc bồi thường cho vợ chồng bà Hà Thị Xuân - ông Lê Minh Quy hơn 910 triệu đồng. Bào chữa cho Võ Văn Mẫn tại tòa, ba luật sư đều đề nghị tuyên ông Mẫn không phạm tội

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2010/9/136388.cand