Ngày 8 Tết, giá hàng hóa, dịch vụ bắt đầu hạ nhiệt

50.000 đồng – 90.000 đồng cho một bán bún hay một bát phở không còn là mức giá của các cửa hàng phổ biến trong những ngày bán hàng theo 'giá mùng', 'giá Tết'. Từ hôm nay, 8 Tết, giá hàng hóa, dịch vụ bắt đầu hạ nhiệt.

Nhà hàng, quán xá bắt đầu quay về giá cũ

Sau những ngày bán hàng theo “giá mùng”, “giá Tết”, các nhà hàng, quán xá, chợ thực phẩm tại Hà Nội đã bắt đầu quay về với nhịp ngày thường.
Hầu hết các cửa hàng, quán xá tại những khu vực tập trung đông dân cư và dân công sở tại Hà Nội như khu Duy Tân, Cốm Vòng, Nghĩa Tân, Thành Công…, giá bán các món đồ ăn sáng đã quay về với mức trước Tết: từ 30.000 đến 35.000 đồng/một bát bún hoặc phở.

Hầu hết các hàng bán món đồ ăn sáng, ăn nhẹ đã quay về với mức giá cũ

Nếu vào ngày đi làm đầu tiên (mùng 6 Tết), dân công sở chật vật tìm chỗ để ăn trưa, thì sáng đến ngày mùng 7, mùng 8 tháng Giêng âm lịch), hầu hết các cửa hàng cơm văn phòng, cơm bình dân đã mở cửa trở lại.

Sáng ngày 23/2/2018 (mùng 8 tháng giêng âm lịch), dãy hàng quán trên phố Duy Tân (Q. Cầu Giấy) đã mở cửa sẵn sàng phục vụ thực khách

Chị Thu Hà (nhân viên tại tòa nhà Đại Phát, phố Duy Tân) cho biết, tuy thực đơn có đơn giản hơn so với những ngày trước Tết, nhưng cơm văn phòng tại khu vực này hiện đang duy trì bằng mức giá trước Tết, từ 25.000 đồng – 40.000 đồng/suất. Các món ăn khác như bún đậu, bún bò… có mức giá 30.000 đồng – 35.000 đồng/suất.

Thủy hải sản tại các chợ tăng giá nhẹ

Các quầy hàng tại các khu chợ dân sinh, chợ trong khu dân cư đã bắt đầu mở cửa nhộn nhịp trở lại. Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng sớm ngày 23/2/2018 (ngày 8 tháng giâng âm lịch), giá các mặt hàng đã có xu hướng giảm nhiều so với những ngày mùng 2, mùng 3 Tết.

Thịt lợn nạc thăn, nạc mông có giá 100.000 đồng/kg, ba chỉ 90.000 đồng/kg, sườn 100.000 đồng/kg...; thịt bắp bò có giá 280.000 – 300.000 đồng/kg.

Mặt hàng rau xanh đa dạng về chủng loại, giá bán ổn định

Các loại rau xanh khá đa dạng về chủng loại, với mức giá giữ nguyên hoặc tăng rất ít so với trước Tết. Cụ thể: bắp cải có giá 10.000 đồng – 12.000 đồng/kg, rau cần: 10.000 đồng/mớ, dứa xanh loại to: 15.000 đồng/quả, rau cải cúc giá 3.000 đồng - 5.000 đồng/mớ; rau cải xanh giá 5.000 - 6.000 đồng/mớ, cà chua giá 15.000 đòng/kg…

Món ăn dân giã như đậu phụ cũng được lựa chọn để giải ngán sau những bữa cỗ Tết

Đắt hàng nhất trong những ngày này là các loại thủy hải sản. Mặt hàng tăng giá nhiều nhất là cua đồng, với giá từ 280.000 đồng đến 300.000 đồng/kg. Giá của những mặt hàng thủy hải sản khác cũng có xu hướng tăng nhẹ, đắt hơn thời điểm trước Tết từ 10.000 đồng – 20.000 đồng/kg.

Hàng bán thủy hải sản tại chợ Ngọc Khánh khá đắt hàng trong sáng ngày 8 Tết

Cụ thể: cá trắm cỏ có giá 80.000 đồng – 100.000 đồng/kg, cá trắm đen có giá 160.000 đồng – 180.000 đồng/kg, cá chép: 85.000 đồng/kg, ngao: 30.000 đồng/kg; sò huyết: 130.000 đồng/kg; tôm sú: 280.000 - 310.000 đồng/kg.

Chị Thu Huyền, tiểu thương bán cá chợ Cống Vị cho biết, mức giá này có thể sẽ duy trì đến hết rằm tháng Giêng.

Trần Lê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/mua-ban/ngay-8-tet-gia-hang-hoa-dich-vu-bat-dau-ha-nhiet-post39202.html