'Ngày ASEAN năm 2019' tại LB Nga

Ngày 29-8, tại thủ đô Moscow, đại sứ quán các nước ASEAN đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm 52 năm thành lập với tên gọi 'Ngày ASEAN năm 2019'. Hoạt động này được duy trì thường niên, nhằm củng cố khối đoàn kết ASEAN và là dịp để bạn bè Nga và quốc tế hiểu thêm về Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á. Nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại LB Nga được luân phiên sáu tháng một lần và hiện thuộc về Đại sứ Thái-lan tại LB Nga.

Đại diện các nước ASEAN và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov chụp ảnh lưu niệm.

Đại diện các nước ASEAN và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov chụp ảnh lưu niệm.

Tham gia “Ngày ASEAN năm 2019” có đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại LB Nga, cán bộ nhân viên ngoại giao các nước thành viên hiệp hội, cùng đại diện một số sứ quán các nước tại LB Nga, trong đó có Đại sứ Mỹ tại LB Nga Jon Huntsman. Khách mời về phía Nga có Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Nga – ASEAN Ivan Polyakov, cùng nhiều nhà nghiên cứu về ASEAN, các vị khách quý, có quan hệ thân thiết với các nước ASEAN.

Phát biểu khai mạc “Ngày ASEAN năm 2019” tại Moscow, Đại sứ Thái-lan tại LB Nga Thanatip Upatising khẳng định: “Năm 2019 là năm đặc biệt ý nghĩa trong quan hệ Nga – ASEAN, nhất là sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) diễn ra hồi đầu tháng này tại Băng Cốc, một giai đoạn mới đã bắt đầu trong tiến trình thực hiện Kế hoạch hành động hợp tác ASEAN – Nga và thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa ASEAN và Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU)”.

Đại sứ Thái-lan tại LB Nga Thanatip Upatising phát biểu khai mạc Ngày ASEAN năm 2019 tại Moscow.

Trong vai trò nước Chủ tịch ASEAN năm 2019, Đại sứ Thái-lan tại LB Nga Thanatip Upatising thay mặt cơ quan ngoại giao các nước ASEAN tại Nga, đã gửi lời cảm ơn Bộ Ngoại giao Nga, Hội đồng kinh doanh Nga - ASEAN và các học viện, trung tâm nghiên cứu ASEAN... Ông khẳng định đây chính là những đơn vị có nhiều đóng góp lớn nhằm củng cố, tăng cường lòng tin và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN – Nga.

Đại sứ Thanatip Upatising đánh giá trong suốt 52 năm qua, các nước ASEAN luôn làm hết sức mình vì một cộng đồng gắn kết, không ngừng phát triển, và hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…

Tiếp đó, trong phát biểu chào mừng kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN, Thứ trưởng Ngoại giao Nga I. Morgulov cho biết, tăng cường hợp tác với ASEAN là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga, khẳng định những thành tựu trong quan hệ hợp tác Nga – ASEAN đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của các quốc gia thành viên và hy vọng sự hợp tác này sẽ ngày càng phát triển, khi Nga chú trọng mối quan hệ với khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov phát biểu chào mừng các nước ASEAN tại sự kiện "Ngày ASEAN năm 2019" tại Moscow.

Ông đánh giá: “Hơn hai thập kỷ qua, ASEAN đã thực sự trở thành đối tác tin cậy của Nga trong các vấn đề toàn cầu, cũng như góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Mặc dù đứng trước những khó khăn mà thế giới đang đối mặt hiện nay, Cộng đồng ASEAN tiếp tục phát huy tính hiệu quả mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia thành viên, dựa trên những nét tương đồng, nền văn hóa chính trị và đạo đức được hình thành qua nhiều thế kỷ”.

Thứ trưởng Ngoại giao I. Morgulov khẳng định Nga tôn trọng các nguyên tắc của ASEAN, vì vậy việc xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược, như đã thỏa thuận tại Hội nghị Nga - ASEAN ở Singapore vào tháng 11-2018 là một bước tiến tất yếu, góp phần phát triển sâu sắc mối quan hệ giữa hai bên trong khuôn khổ Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực và quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Mỹ tại LB Nga Jon Huntsman và phu nhân.

Sau phần trọng thể, các đại biểu đã cùng nâng cốc chúc mừng ngày lễ quan trọng của Cộng đồng ASEAN và chúc tình hữu nghị ASEAN - Nga ngày càng phát triển.

QUẾ ANH

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41389802-%E2%80%9Cngay-asean-nam-2019%E2%80%9D-tai-lb-nga.html