Ngày ấy đã tới, ông Trump chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024

Với mục tiêu trở thành người thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ được bầu vào 2 nhiệm kỳ không liên tục, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục ra tranh cử trong hai năm tới. (Nguồn: CNBC)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục ra tranh cử trong hai năm tới. (Nguồn: CNBC)

Tối 15/11, tại một sự kiện ở dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida, cựu Tổng thống 76 tuổi Donald Trump phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ: “Để đưa Mỹ trở lại với sự vĩ đại và vinh quang một lần nữa, tối nay, tôi tuyên bố ứng cử tổng thống Mỹ”.

Việc ông Trump tuyên bố tranh cử sớm được cho là nhằm đối phó các đối thủ tiềm năng trong đảng Cộng hòa như Thống đốc bang Florida Ron DeSantis hay cựu Phó Tổng thống Mike Pence.

Quyết định của cựu Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh bầu cử giữa kỳ vẫn chưa có kết quả cuối cùng, lợi thế tại Hạ viện đang nghiêng về đảng Cộng hòa, còn Thượng viện đã nằm trong tay đảng Dân chủ.

Trước đó, ông Trump đã nộp hồ sơ ứng cử cho Ủy ban Bầu cử Liên bang.

Nếu giành được đề cử của đảng Cộng hòa, ông Trump có thể sẽ gặp lại ông Biden trong cuộc tái tranh cử tổng thống năm 2024.

Hiện Tổng thống Biden vẫn chưa chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử của mình. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, ông đang lên kế hoạch cho chiến dịch trong những tuần gần đây.

Lịch sử nước Mỹ đã từng chứng kiến Tổng thống Grover Cleveland bị đánh bại trong lần tranh cử thứ 2 năm 1888, sau nhiệm kỳ đầu tiên và được bầu lại vào năm 1892.

Sau nhiệm kỳ năm 2017-2021, ông Trump thất bại trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và đang hy vọng một kỳ tích sẽ xảy đến trong năm 2024, như với cựu Tổng thống Grover Cleveland.

(theo CNN, CNBC, Reuters)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngay-ay-da-toi-ong-trump-chinh-thuc-tuyen-bo-tai-tranh-cu-tong-thong-my-nam-2024-206082.html