'Ngày ấy mình đã yêu' thắng lớn tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38

Tối 22-12, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra Lễ bế mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38. Bộ phim 'Ngày ấy mình đã yêu' thắng lớn với 3 Huy chương vàng.

Ê kíp đoàn phim "Ngày ấy mình đã yêu" tại Lễ trao giải Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thức 38. (Ảnh: BTC)

Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2018 diễn ra từ ngày 19 đến 22-12 tại Đà Lạt. Với 497 tác phẩm tham dự, Ban tổ chức đã trao 30 giải Vàng, 56 giải Bạc, 128 Bằng khen cho các tác phẩm dự thi ở 9 thể loại.

Ở hạng mục phim truyền hình, bộ phim “Ngày ấy mình đã yêu” giành chiến thắng với giải Phim truyền hình xuất sắc và 2 giải cá nhân gồm Diễn viên nam xuất sắc (Nhan Phúc Vinh – vai Tùng) và Quay phim xuất sắc (DOP Dương Tuấn Anh).

Cùng chiến thắng ở hạng mục này, Ban tổ chức còn trao Huy chương vàng cho bộ phim truyền hình “Gạo nếp gạo tẻ” (phần 1).

“Ngày ấy mình đã yêu” là bộ phim của đạo diễn Nguyễn Khải Anh. Phim do Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam sản xuất và được mua bản quyền từ bộ phim “Discovery of Love” của đài KBS (Hàn Quốc).

Một cảnh trong phim "Ngày ấy mình đã yêu".

Câu chuyện phim xoay quanh Hạ và Sol, hai cô bạn thân “con chấy cắn đôi” sắp bước sang tuổi 30. Hạ là một nhà thiết kế, có cuộc sống ổn định và một người yêu hoàn hảo, đang sẵn sàng cho cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng đúng lúc này, Hạ gặp Tùng - người yêu cũ. Sự xuất hiện của Tùng khiến cho Hạ "loạn nhịp" khi lựa chọn giữa Nam - người mang lại cuộc sống gia đình bình yên và Tùng - người mang lại những cảm xúc tình yêu. Phụ nữ tuổi 30 thường mong tìm đến một bến đỗ an toàn, nhưng Hạ lại không thể quyết định được cho bản thân mình.

Khác với Hạ, Sol không có nhiều quyền lựa chọn. Cô tự tạo nên một hình mẫu người chồng lý tưởng, để rồi mải miết đi tìm nhưng luôn thất bại. Và rồi một ngày cô chợt nhận ra Đô – người bạn thân lại chính là người phù hợp nhất.

Với giải thưởng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần này, năm 2018 tiếp tục là một năm thành công của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) với 3 giải Cánh diều vàng cho bộ phim “Thương nhớ ở ai”; 3 giải thưởng chính tại giải thưởng VTV Awards 2018 do bộ phim “Cả một đời ân oán” mang lại.

Bên cạnh hạng mục phim truyền hình, Ban tổ chức Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2018 còn trao các giải Vàng và Bạc cho các hạng mục khác như: Phóng sự; Phim Tài liệu; Chương trình Truyền hình tiếng dân tộc; Chương trình Giao lưu Đối thoại – Tọa đàm; Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo; Chương trình dành cho thiếu nhi; Chương trình Ca múa nhạc - Sân khấu.

T.Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phim/922342/ngay-ay-minh-da-yeu-thang-lon-tai-lien-hoan-truyen-hinh-toan-quoc-lan-thu-38