'Ngày chủ nhật xanh' – thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường

ĐBP - Xuất phát từ phong trào của tuổi trẻ, những năm qua, 'Ngày chủ nhật xanh' ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của tuổi trẻ và người dân trong việc bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa.

ĐVTN Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tham gia quét dọn các tuyến phố. Ảnh: CTV

Đồng loạt ra quân

Hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”, từ đầu năm đến nay, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức đồng loạt 4 đợt ra quân trên toàn tỉnh với hơn 10.000 ĐVTN chung tay ưởng ứng. Không dừng ở đấy, để “Ngày chủ nhật xanh” không chỉ là hoạt động cao điểm của tổ chức Đoàn mà còn là hoạt động chung của đông đảo người dân trong toàn tỉnh, “Ngày chủ nhật xanh” còn được Đoàn các cấp coi là hoạt động thường xuyên bằng việc tổ chức ra quân nhiều ngày Chủ nhật xanh trong năm.

Huyện đoàn Mường Chà là một trong những địa phương có nhiều công trình, phần việc thanh niên hưởng ứng trong “Ngày chủ nhật xanh”. Bí thư Huyện đoàn Mường Chà – Phạm Thế Kiên chia sẻ: Môi trường là một trong những tiêu chí khó giữ, dễ biến động bởi các tác nhân bên ngoài. Do vậy, nhằm bảo đảm môi trường, tạo cảnh quan sạch, đẹp, từ đầu năm đến nay, huyện đoàn đã phát động được 30 đợt “Ngày chủ nhật xanh”, tổ chức cho hơn 2.000 lượt ĐVTN thu gom rác thải nhựa tại các xã, thị trấn và trung tâm huyện; đồng thời, giúp các hộ dân dỡ nhà di dời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở do thiên tai.

Tại trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, hưởng ứng ngày chủ nhật xanh, hơn 200 ĐVTN trong nhà trường đã tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải; bóc xóa quảng cáo, rao vặt dọc vỉa hè; chăm sóc 500 cây hoa ban; tổ chức trồng hoa tại Vườn cây Thanh niên các khu vực trong và ngoài khuôn viên nhà trường, các tuyến đường, vỉa hè xung quanh nhà trường; khu vực đồi D1…

“Ngày chủ nhật xanh” được ĐVTN hưởng ứng nhiệt tình với quy mô ngày càng rộng rãi. Từ thành thị đến nông thôn, màu áo xanh tình nguyện đã tỏa đi khắp mọi nẻo đường, triển khai nhiều phần việc, hoạt động cụ thể, góp phần tạo cảnh quan môi trường trên những tuyến phố, đường làng, ngõ xóm luôn đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ đầu năm đến nay, 100% các huyện, thị, thành đoàn trong tỉnh đã ra quân “Ngày chủ nhật xanh”, thu gom hàng tấn rác thải, xử lý các điểm ô nhiễm, khơi thông cống rãnh, phát quang và vệ sinh các tuyến đường; trồng mới hàng nghìn cây xanh dọc các tuyến đường, cơ quan, đơn vị; tổ chức xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các bờ tường, trang trí, vẽ lại tường thành những bức tranh có ý nghĩa... Ngay cả trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phong trào vẫn được duy trì thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức linh hoạt, quy mô phù hợp với tình hình, góp phần làm sạch môi trường gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn.

ĐVTN xã Sá Tổng giúp người dân bản Xa Ninh san gạt, sửa chữa đường giao thông. Ảnh: CTV

Thay đổi nhận thức

Đến thời điểm này, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã được các tổ chức Đoàn đồng loạt ra quân hưởng ứng và duy trì đều đặn hàng tuần, hàng tháng, trở thành một trong những hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ. Không chỉ dừng lại ở phong trào, “Ngày chủ nhật xanh” đã trở thành một nếp sống đẹp, dần xây dựng ý thức, thói quen không chỉ đối với lực lượng nòng cốt là ĐVTN mà còn tác động làm thay đổi hành vi của mỗi người dân cùng chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch đẹp, là hoạt động thường xuyên tại mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh trong suốt nhiều năm qua.

Anh Hờ A Phía, Trưởng bản Xá Ninh, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà chia sẻ: Để giúp người dân trong bản đi lại thuận tiện hơn, nhân “Ngày chủ nhật xanh” vào cuối tháng 9 vừa qua, hơn 30 ĐVTN của xã Sá Tổng đã đến giúp người dân trong bản san gạt, sửa lại đường giao thông. Đồng thời thu gom rác, phát quang dọc tuyến đường từ bản Phi Hai lên bản Xá Ninh với chiều dài hơn 3km. Cũng trong ngày hôm đó, bản đã huy động người dân tham gia quét dọn, thu gom rác tại các tuyến đường nội bản, khu vực công cộng, giúp người dân trong bản nâng cao ý thức vệ sinh, bảo vệ môi trường.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” không chỉ đơn thuần là hoạt động ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế thải, khơi thông cống rãnh… mà điều quan trọng nhất là góp phần làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân trong việc xây dựng tư duy “sống xanh” và bảo vệ môi trường.

Theo anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục “giữ lửa” và đẩy mạnh phong trào với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo; tổ chức ra quân nhiều “Ngày chủ nhật xanh” nhằm tiếp tục duy trì thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” trở thành một trong những hoạt động thường xuyên; quan trọng nhất là tránh tình trạng hình thức hóa, mà tập trung vào tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của ĐVTN nói riêng và người dân nói chung, từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

Thu Hằng

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/201484/%E2%80%9Cngay-chu-nhat-xanh%E2%80%9D-%E2%80%93-thong-diep-y-nghia-ve-bao-ve-moi-truong