Ngày dành cho người đã khuất ở Mexico

'Ngày của người chết' là một ngày lễ quốc gia thường niên được tổ chức tại Mexico – nhưng ngày đó có ý nghĩa là gì và mọi người làm gì trong ngày lễ này?

Lễ hội này diễn ra trong ba ngày, được gọi là “Dia de Muertos” trong tiếng Tây Ban Nha, ngày lễ này được xem là một cơ hội cho gia đình và bạn bè để tưởng nhớ đến những người thân yêu đã qua đời và cầu nguyện, giúp đỡ họ ở thế giới bên kia.

Truyền thống này đã hoạt động hàng nghìn năm ở Mexico nhưng sau đó dần dần lan sang châu Mỹ Latinh và Hoa Kỳ, nơi có nhiều nhóm người gốc Tây Ban Nha hiện đang sinh sống.

“Ngày của người chết” là sự kết hợp của hai ngày lễ khác nhau diễn ra từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11.

Còn “Ngày của người vô tội” được diễn ra ngày 1 tháng 11 là dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ em đã chết trong khi “Ngày của người chết” là vào ngày 02 tháng 11.

Lễ hội này của người Mexico cũng tương tự như những ngày khác trong việc tôn thờ những người đã khuất vào thời điểm này trong năm, một ví dụ điển hình giống như “Lễ các Thánh” trong Kitô giáo.

Vậy “Ngày của người chết” được tổ chức ở Mexico như thế nào?

Công dân Mexico đánh dấu “Ngày của người chết” theo nhiều cách khác nhau nhưng các nghi lễ thường đầy màu sắc và cởi mở hơn là ảm đạm.

Hình ảnh hộp sọ là một khía cạnh trung tâm của lễ hội và mọi người sẽ tô điểm cho mặt nạ hoặc sử dụng đồ chuyên dụng về hóa trang để tạo họa tiết xương trông thật và ấn tượng hơn.

Nhiều gia đình sẽ đến thăm ngôi mộ của những người thân yêu, đặt những bông hoa cúc vạn thọ Mexico màu vàng cam, nến và những bức ảnh để khuyến khích các linh hồn có thể nhìn thấy các lễ vật mà họ đã mang đến.

o

Những người khác sẽ xây dựng đền thờ trong nhà riêng của họ và nấu các món ăn yêu thích của những người đã khuất.

Các món ăn truyền thống thường bao gồm bánh mì phủ đường được gọi là pan de muerto.

Một khía cạnh quan trọng là để mọi người có thể đoàn tụ để kể lại những câu chuyện hài hước với hy vọng rằng những người thân yêu của họ ở phía bên kia sẽ có thể nghe thấy.

Ở một số khu vực tại Mexico, những trẻ em xấu số phải rời xa thế giới sẽ được tôn trọng bằng việc trong Lễ hội, người ta sắp đặt những món quà tặng các em trên bàn của cha mẹ. Quà tặng bao gồm kẹo và các loại thực phẩm khác cùng với một chuỗi tràng hạt giúp cầu nguyện cho đứa trẻ.

Cuộc diễu hành Ngày của người chết diễn ra thế nào?

Kể từ năm 2016, người tham gia cuộc diễu hành “Ngày của người chết” đã mặc những bộ trang phục màu mè rực rỡ và tượng hình sống động của hộp sọ đã được tổ chức tại Thành phố Mexico.

Sự kiện năm nay dành cho những người di cư đã mất mạng trong khi đang thực hiện hành trình đến các quốc gia khác với hy vọng họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Ngày tổ chức lễ kỉ niệm cũng phổ biến ở các quốc gia trung tâm và Nam Mỹ bao gồm Brazil, Ecuador và Peru.

Tại Hoa Kỳ, diễu hành cũng rất phổ biến. Một trong những sự kiện nổi tiếng nhất là All Souls Procession, đây là một sự kiện thường niên được tổ chức tại Arizona từ năm 1990.

.

Việt Châu(Theo Express)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ngay-danh-cho-nguoi-da-khuat-o-mexico-520589.html