Ngày đầu dỡ phong tỏa, nhiều người Thượng Hải đổ xô đi mua hàng hiệu

Sau 2 tháng phong tỏa, việc đầu tiên nhiều người dân Thượng Hải làm đó là đi mua hàng hiệu, khiến các cửa hàng xa xỉ đông lạ thường.

Các cửa hàng xa xỉ phẩm như Louis Vuitton, Prada hay Dior thu hút rất đông người dân Thượng Hải đến tham quan mua sắm trong ngày đầu tiên thành phố dỡ phong tỏa.

Ông Maureen Fung Sau-yim, Giám đốc điều hành Công ty Bất động sản Sun Hung Kai, cho biết hơn 430 cửa hàng tại 5 trung tâm thương mại thuộc công ty mẹ Sun Hung Kai Properties mở cửa trở lại từ ngày 1/6.

Theo ông Maureen, tính riêng tại trung tâm thương mại Shanghai IFC Mall tại quận Phố Đông, hơn 90% cửa hàng khôi phục hoạt động kinh doanh trong ngày 1/6.

Người dân Thượng Hải xếp hàng bên ngoài cửa hàng Louis Vuitton tại trung tâm thương mại Shanghai IFC ngày 1/6

Người dân Thượng Hải xếp hàng bên ngoài cửa hàng Louis Vuitton tại trung tâm thương mại Shanghai IFC ngày 1/6

Ngày đầu tháng 6, dự kiến có khoảng 2,67 triệu doanh nghiệp tại Thượng Hải nối lại hoạt động. Các cửa hàng, nhà hàng, trung tâm mua sắm đã được phép mở cửa trở lại sau khi thành phố 26 triệu dân kết thúc giai đoạn phong tỏa kéo dài 2 tháng để kiểm soát đợt bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc.

Một nhân viên giấu tên tại cửa hàng Louis Vuitton trong trung tâm thương mại Shanghai IFC Mall cho biết món đồ đầu tiên khách hàng mua sắm ngày 1/6 khi cửa hàng mở cửa trở lại là một chiếc túi xách xa xỉ. Nữ nhân viên chia sẻ, rất đông khách xếp hàng chờ mua quần áo, giày dép mẫu mới nhất tại cửa hàng.

Khách mua sắm xếp hàng bên ngoài một trung tâm thương mại tại Thượng Hải

Bản thân nữ nhân viên cũng là 1 trong số hơn 60 nhân viên văn phòng được huy động hỗ trợ bán hàng tại đó. Cô cho biết trung bình mỗi khách hàng tới cửa hàng ngày 1/6 chi tiêu khoảng 10.000 Nhân dân tệ (1.499 USD, tương đương 34 triệu VNĐ).

Phóng viên SCMP ghi nhận rất đông du khách xếp hàng chờ mua sắm tại nhiều trung tâm thương mại tại Thượng Hải, dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh bắt đầu khôi phục như bình thường, nhưng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19, khử trùng khử khuẩn vẫn được thực hiện nghiêm ngặt.

Các quầy hàng bán thức ăn trên đường phố hoạt động trở lại trên đường Nanjing, Thượng Hải

Đó là một phần trong những cách người dân Thượng Hải chào đón ngày được nới lỏng các biện pháp phòng dịch.

Với những người lớn tuổi như ông Ji Jinxiang, 80 tuổi. Niềm vui ngày mở cửa sau 2 tháng phong tỏa không phải là đi mua sắm mà chỉ đơn giản là đi dạo cùng vợ suốt 1 giờ tại trung tâm gàn đó.

“Chúng tôi cảm thấy như trút được gánh nặng khi lại được đi lại trên đường phố, được thấy dòng xe cộ di chuyển trên đường như bình thường”, ông Ji nói.

Ngày 31/5, chính quyền thành phố Thượng Hải của Trung Quốc với khoảng 25 triệu dân đã bắt đầu tháo dỡ hàng rào xung quanh các khu nhà dân cũng như dây băng của cảnh sát bao quanh các quảng trường và tòa nhà công cộng, để từ ngày 1/6, cuộc sống tại Thượng Hải sẽ dần trở lại bình thường.

Từ ngày nay, người dân sẽ không còn phải dùng những "tấm vé thông hành" do các tòa nhà dân cư cấp cho người dân ra ngoài trong vài giờ.

Giao thông công cộng sẽ hoạt động trở lại và người dân có thể trở lại nơi làm việc.

Song, việc nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch Covid-19 chỉ áp dụng cho những người ở những khu vực có nguy cơ thấp, tức khoảng 22,5 triệu người.

Người dân vẫn sẽ phải đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập, chưa được ăn tối tại các nhà hàng.

Để có thể di chuyển bằng phương tiện công cộng hay tới các địa điểm công cộng, người dân Thượng Hải vẫn phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 mỗi 72 giờ.

Những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và những người tiếp xúc gần vẫn phải chịu quy định cách ly nghiêm ngặt.

Trang Trần - Hoàng Anh (Theo SCMP)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ngay-dau-do-phong-toa-nhieu-nguoi-thuong-hai-do-xo-di-mua-hang-hieu-d554401.html