Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, hướng về miền Tây đông nghẹt ùn ứ cục bộ

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, người dân xa quê tranh thủ về miền Tây chơi lễ khiến xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ ở một số nơi.

Ghi nhận của phóng viên trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tuyến Quốc lộ N2, Quốc lộ 1, Quốc lộ 30, Quốc lộ 80, Quốc lộ 57… hướng từ Tp.HCM đi các tỉnh miền Tây vào chiều 29/4, lượng phương tiện tăng đột biến, khiến xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ ở một số nơi trên quốc lộ.

Lực lượng CSGT của tỉnh Tiền Giang phải huy động cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24 tại các nút giao, điểm nóng giao thông dễ xảy ra ùn tắc.

Bất chấp cái nóng cuối tháng Tư, thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSGT - Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân về quê chơi lễ.

Hướng tỉnh Vĩnh Long đi tỉnh Bến Tre, ô tô xếp thành hàng dài chờ qua phà, trong khi hướng ngược lại thông thoáng.

Hướng tỉnh Vĩnh Long đi tỉnh Bến Tre, ô tô xếp thành hàng dài chờ qua phà, trong khi hướng ngược lại thông thoáng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, thượng tá Nguyễn Văn Dũng cho biết, đến chiều cùng ngày, hướng từ Tp.HCM đi miền Tây, do lượng phương tiện tăng đột biến đã khiến áp lực trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Đặc biệt, là cuối tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, ngã ba An Thái Trung, các phương tiện di chuyển chậm qua cầu Mỹ Thuận (nối 2 tỉnh Tiền Giang - Vĩnh Long). Còn tại cầu Rạch Miễu đi tỉnh Bến Tre cũng xảy ra tình trạng tương tự. Lực lượng chống ùn tắc và điều tiết đã phải túc trực 24/24 tại các "điểm nóng" này.

Tại khu vực cầu Mỹ Thuận, một quán cóc “mọc” cạnh Quốc lộ 1, đoạn đường cong để bán nước giải khát phục vụ người đi đường, tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông.

“Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Tiền Giang không có trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra. Các vụ va chạm giao thông đều được lực lượng chức năng của tỉnh giải quyết kịp thời”, thượng tá Nguyễn Văn Dũng thông tin thêm.

Vô tư bày bán nước giải khát ngay trên cầu Cần Thơ tạo nên cảnh nhếch nhác.

Nhân viên phải thu dọn rác thường xuyên.

Tại khu vực phà Đình Khao, lượng phương tiện ô tô tăng đột biến vào chiều 29/4.

Tại khu vực phà Đình Khao (Quốc lộ 57, nối 2 tỉnh Vĩnh Long - Bến Tre) lượng phương tiện qua lại cũng tăng cao vào dịp lễ. Ông Lê Hoàng Thông - Bến Trưởng bến phà Đình Khao (Cụm phà Vàm Cống) cho biết, đến chiều cùng ngày, nhiều phương tiện ô tô xếp thành hàng dài chờ qua phà. Do chủ động, kết hợp với lực lượng CSGT, công an địa phương nên tình hình trật tự qua lại phà luôn đảm bảo. Hiện tại có 4 phà (1 phà 200 tấn và 3 phà 100 tấn) chạy hết công suất, cố gắng phục vụ người dân dịp lễ.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngay-dau-ky-nghi-le-huong-ve-mien-tay-dong-nghet-un-u-cuc-bo-a605647.html