Ngày đầu năm mới tài xế xe bus đình công

Sáng 1/1/2020, hàng chục tài xế xe bus thuộc Công ty cổ phần Công nghiệp Quảng An 1, đơn vị vận hành nhiều tuyến xe bus trợ giá tại Đà Nẵng và các hoạt động vận tải hành khách khác vừa tổ chức đình công đòi quyền lợi.

Hàng chục tài xế đã tập trung tại Trạm xe bus Xuân Diệu (quận Hải Châu) để đòi quyền lợi vì lo mất tết bởi công ty họ đang làm việc đã nợ lương và các khoản bảo hiểm nhiều tháng nay.

 Tài xế xe bus thuộc Công ty cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 đình công sáng 1/1/2020. Ảnh: Tấn Việt

Tài xế xe bus thuộc Công ty cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 đình công sáng 1/1/2020. Ảnh: Tấn Việt

Theo các tài xế, từ ngày 15 đến 20 hàng tháng là thời điểm họ được trả lương nhưng thời điểm này cả trăm tài xế, lao động khác đang bị Công ty cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 nợ lương. Được biết, cả trăm người lao động của công ty đã hơn 2 tháng qua chưa được chi trả lương. Các khoản khác như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn đều bị chậm chi trả.

Theo Phòng quản lý thu bảo hiểm xã hội (thuộc Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng), đến nay Công ty cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 còn nợ hơn 3 tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với 281 lao động.

Trong khi đó, lãnh đạo chi nhánh Đà Nẵng của Công ty cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 lại cho rằng các tài xế phản ánh thông tin “sai lệch”. Vị này khẳng định vẫn cung ứng đủ số xe buýt phục vụ trên địa bàn Đà Nẵng dù tài xế đình công.

Sáng 1/1/2020, tại Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng, Sở GTVT TP Đà Nẵng phối hợp với ban lãnh đạo bến xe tổ chức lễ khai trương tuyến xe bus liên tỉnh liền kề Đà Nẵng - Huế. Việc khai trương tuyến xe bus mới thay thế tuyến vận tải cố định liên tỉnh Đà Nẵng - Huế nhằm hạn chế tình trạng xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trá hình gây rối loạn tình hình trật tự an toàn giao thông tại hai địa bàn Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế.

Thời gian hoạt động tuyến xe bus này là từ 5 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Giờ cao điểm, các xe xuất phát cách nhau 14 phút, giờ thấp điểm là 15 phút/chuyến. Giá vé cho mỗi hành khách đi toàn tuyến Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng - Bến xe phía Nam TP Huế là 70.000 đồng/người.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/ngay-dau-nam-moi-tai-xe-xe-bus-dinh-cong-80942.html