Ngày đầu thu phí đỗ xe ô tô

Sáng 1-11, TP. Nha Trang chính thức thực hiện thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô tại 4 tuyến đường thí điểm gồm: Yersin, Lý Tự Trọng, Nguyễn Chánh, Lê Thánh Tôn (đoạn từ đường Trần Phú đến Trần Hưng Đạo).

Ông Lương Hải Thiện - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang – đơn vị được giao thu phí cho biết, tại một số tuyến đường có tổ chức thu phí, công ty đã lắp đặt các camera quan sát, bố trí đủ lực lượng làm việc 2 ca liên tục từ 6 đến 14 giờ, từ 14 đến 22 giờ và trang bị máy in cầm tay để xuất phiếu cho chủ xe.

Nhân viên thu phí đỗ xe trên đường Yersin.

Trên đường Yersin, bà Phù Thị Minh Trang và 1 đồng nghiệp chịu trách nhiệm thu phí ca đầu tiên. Mỗi khi có xe ô tô đỗ lại ở khu vực được phân công phụ trách, bà Trang nhanh chóng giải thích việc thu phí với người lái. Sau vài thao tác trên điện thoại di động, bà Trang in phiếu cho khách và thu 20.000 đồng/lượt đầu tiên. Trên phiếu thu có các thông tin rõ ràng về mức thu, địa điểm, thời gian bắt đầu đỗ xe, tên nhân viên thu phí. Bà Minh Trang cho biết, do đã tuyên truyền từ trước nên chủ xe đều hợp tác, nghiêm túc chấp hành.

Dừng ô tô trước quán cà phê, bà Nguyễn Thị Thùy Trang (tỉnh Bình Thuận) cho biết: “Tôi chuyển đến sinh sống ở Nha Trang gần 3 tháng. Lần đầu tiên tôi tới quán cà phê này và bất ngờ biết có thu phí đỗ xe nhưng tôi thấy chuyện này cũng hợp lý. Tôi góp ý nên có máy thu phí tự động để chủ xe có nhu cầu sẽ chủ động bỏ tiền vào máy thu phí”. Ông Trần Quang Minh (phường Phước Hòa, Nha Trang) đồng tình: “Qua báo chí, tôi đã biết chủ trương thu phí đỗ xe ô tô trên 4 tuyến đường. Trước đây, tôi đỗ xe trên đường cũng e ngại không biết có vi phạm hay không, giờ rõ ràng như thế tôi chấp hành”.

Ông Hồ Ngọc Ân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, trong ngày đầu tiên, người dân đã có ý thức chấp hành chủ trương thu phí đỗ xe ô tô theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn rải rác một số trường hợp đỗ xe không đúng nơi quy định hoặc không đúng hạng xe theo quy định. Trong ca làm việc đầu tiên đã thu phí 130 lượt xe. Còn theo ông Lê Hữu Thọ - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, trước mắt, việc thu phí sẽ được thực hiện thủ công, sau đó, sẽ dần hướng tới thu phí tự động.

NAM DU

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, mức thu được quy định như sau: thời gian đỗ xe từ 2 giờ trở xuống là 20.000 đồng; trên 2 giờ thì áp dụng thu phí 20.000 đồng đối với 2 giờ đầu, 40.000 đồng cho giờ tiếp theo. Miễn thu phí đối với các trường hợp đưa, đón học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục và bệnh nhân tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Trong 4 tuyến đường thí điểm, chỉ có đường Lê Thánh Tôn cho phép đỗ xe 2 bên; 3 tuyến đường còn lại chỉ được đỗ 1 bên theo ngày chẵn (bên phải), lẻ (bên trái).

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/201811/ngay-dau-thu-phi-do-xe-o-to-8094944/